Lớp học của ni cô mùa an cư

Học viện Phật giáo Hà Nội toạ lạc ở Sóc Sơn với diện tích 11ha, số lượng tăng ni sinh được tuyển vào học ở đây tăng dần theo cấp số nhân. Khoá 1 (1981-1985) có 50 vị  thì đến khoá 5 (2006- 2009) lên tới 350 tăng ni sinh.

Để dự thi, thí sinh  phải tốt nghiệp văn hoá lớp 12,  tốt nghiệp 4 năm trung cấp Phật học, và thọ giới tỷ khiêu. Kỳ thi tuyển sinh có ba môn: Giáo lý cơ bản; văn học sử Phật giáo và ngoại ngữ (một trong ba thứ tiếng: Hán cổ, Trung Quốc hiện đại và tiếng Anh).

Sau 4 năm học ở trường với nhiều môn học trong đó hai chương trình chính là đào tạo Phật học và các môn khoa học xã hội (triết học, ngoại ngữ, vi tính...), tăng ni sinh tốt nghiệp ra trường với bằng cử nhân Phật học.

Trong giờ học Hiến chương Phật giáo.
Trong giờ học Hiến chương Phật giáo.

Đến thăm Học viện Phật giáo HN mùa an cư, Đại đức Thích Minh Tiến - Uỷ viên thư ký Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo VN - cho biết: Mùa an cư, các tăng ni sinh vẫn học các môn bình thường, bên cạnh đó Học viện có tổ chức thêm một số chuyên đề như các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước với tôn giáo, một số chương trình tụng niệm...

Học vi tính (Học viện có 30 máy đủ cho 2 ni cô dùng chung một máy).
Học vi tính (Học viện có 30 máy đủ cho 2 ni cô dùng chung một máy).


Một ngày theo các lớp học của ni (các sư nữ) ghi lại những hình ảnh về những cử nhân Phật học tương lai.

Chăm chú nghe giảng.
Chăm chú nghe giảng.
Suy tư.
Suy tư.
Nụ cười.
Nụ cười.
Ngủ trưa.
Ngủ trưa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ý nghĩa của an cư mùa mưa trong Phật giáo

GNO - Đức Phật Gautama đã giác ngộ trong khi đang thiền định dưới cội bồ-đề ở Bodh Gaya, Ấn Độ. Hai tháng sau, Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho năm người bạn đồng tu khổ hạnh trước đây tại Vườn Nai ở Isipathana. Vài ngày sau, cả năm người đều đạt Thánh quả A-la-hán và họ trở thành những đệ tử đầu tiên.

Thông tin hàng ngày