Malaysia: Một ngôi chùa ở Tumpat nhận phần thưởng Hoàng gia Thái Lan

Ngài Petch-Vra, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Malaysia
Ngài Petch-Vra, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Malaysia
Kelantan, Malaysia, 10.11.2008 --- Chùa Wat Pikulthong tọa lạc tại quận Tumpat là một ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Malaysia vinh dự được nhận phần  thưởng Y Kathina Hoàng gia, một phần thưởng có giá trị và có ý nghĩa của nhà vua Thái Lan, Bhumibol Adulyadej.  

Phần thưởng bao gồm: các bộ y Khathina của hoàng gia và khoản tịnh tài 50 ngàn Đô-la Mã-lai, sẽ được Tiến sỹ Tej Bunnag, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan, đại diện Hoàng gia Thái Lan, dâng cúng cho chùa  trong suốt đại lễ dâng y Khathina 2 ngày, bắt đầu từ hôm nay, thứ Hai.

Hôm qua, Chủ Nhật, ngài Surapon Petch-Vra, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Malaysia, cho biết, phần thưởng, - như một phần của nghi lễ tạo phước báu cho Phật tử, - là phần thưởng đầu tiên được dâng cúng cho một ngôi chùa ở Malaysia. Y Kathina Hoàng gia thường được dâng cúng cho chư Tăng tại các chùa ở khắp Thái Lan và các chùa ở hải ngoại.

Ngài Tổng lãnh sự Petch-Vra nói rằng: “Chúng tôi hy vọng ngài Menteri Besar Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, thủ hiến bang Kelantan và ngài Datuk Mustapa Mohamed, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp sẽ tham dự lễ dâng y hoàng gia này. Đây là buổi lễ có ý nghĩa, vì nó nói lên tình hữu nghị khắn khít, lâu bền giữa Thái Lan và bang Kelantan. Sự hiện diện của các quan chức cao cấp chính quyền bang Kelatan trong buổi lễ dâng y hoàng gia này là chỉ dấu cho thấy, lòng khoan dung đã được chính quyền tiểu bang và chính phủ Malaysia công nhận đối với nhiều tín ngưỡng và nhiều tôn giáo. Vì lễ dâng y được tổ chức liền với lễ hội Loy Krathong (Lễ hội thả hoa đăng) diễn ra vào tối thứ Tư, nên chúng tôi nghĩ rằng, sẽ có khoảng 1 vạn người từ Thái Lan, Malaysia, và Singapore tham dự buổi lễ dâng y này”.

Ngài Tổng lãnh sự Thái Lan tại Malaysia giải thích rằng: “Lễ dâng y Kathina được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Phật tử Thái Lan tin tưởng rằng, lễ dâng y Kathina là hình thức tạo phước báu đáng quan tâm nhất. Truyền thống này là một phần của văn hóa Thái Lan, vốn có từ ngàn xưa. Trong một đời, người Phật tử Thái Lan phải có ít nhất một lần hoan hỷ bố thí hay tham dự lễ dâng y Kathina hằng năm, để vun bồi công đức cho chính họ”.Một ngôi chùa chí ít phải có 5 vị tỳ kheo cùng an cư tu học, trau dồi giới đức trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ thì mới được chọn để tiếp nhận y Kathina và tịnh tài của Hoàng gia Thái Lan. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Khóa tu Một ngày an lạc phục hoạt hàng tháng ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

[Video] Khóa tu Một ngày an lạc phục hoạt hàng tháng ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức mỗi tháng một lần vào Chủ nhật tuần thứ hai của tháng. Tại đây, quý Phật tử được lắng nghe pháp thoại để làm kim chỉ nam trong lộ trình tu và học Phật của mình. Sau đó chư tôn đức sẽ hướng dẫn dùng cơm, thiền hành trong chánh niệm và tham dự pháp đàm...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1307 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thí chủ đàn-việt có năm công đức

GNO - Người xuất gia từ xưa đến nay đều nhờ khất thực nuôi mạng, ôm bát xin ăn mỗi ngày. Tất cả các vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành đều do hàng tại gia hiến cúng. 

Thông tin hàng ngày