GNO - Tu hành, trước hết chúng ta đạt tới chân linh của mình là thành Phật, chúng ta mới thấy được những điều mầu nhiệm. Vì chúng ta đã vào thế giới Phật, chung quanh chúng ta chỉ có Phật và Bồ-tát thôi.
GNO - Làng Mai là một trung tâm thiền tập do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập đầu năm 1982, tọa lạc tại miền Tây Nam nước Pháp. Làng Mai có tên tiếng Pháp là Village des pruniers, tiếng Anh là Plum Tree Village, gọi tắt là Plum Village.
GNO - Đức Phật dạy “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Biết điều này, khi được là con Phật, ta sẽ thấy mình thật hạnh phúc vì bản thân vừa có được thân người, lại biết Phật pháp, hiểu và hành theo để chuyển hóa khổ đau, kiến tạo hạnh phúc.
GNO - “Đến để thấy” (ehipassiko) được xem là đặc tính lối sống mà Đức Phật đã tự thân chứng ngộ, nói cho mọi chúng sinh. Trong lộ trình tâm linh ấy chỉ có sự nỗ lực của bản thân, tự mỗi người tinh tấn, sự mầu nhiệm là ở đó mà không có một sự mầu nhiệm nào khác được ban tặng...
GNO - Những năm gần đây, trên các trang mạng xã hội và nhiều trang báo ở Việt Nam thường xuyên xuất hiện những thông tin về một loài hoa lạ, mọc trên thép, sắt, đá, gỗ, xi-măng, thủy tinh… nghĩa là chúng mọc không cần đất.
GNO - Được sự đồng ý của tác giả,
Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu lại bài viết của TS.BS Lưu Quang Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
GNO - Hơn 10 giờ chị mới có khoảng thời gian kiểm tra những thông tin gửi tới mình qua email trong sáng nay. Lòng chị hẫng xuống khi thấy trên định dạng hộp thư đến có màu xanh da trời hiện rõ con số báo chỉ có một lá thư.
GN - Với tuổi già 76 và bị cao huyết áp, một ngày đẹp trời gần đây bỗng có biến cố sức khỏe ập đến tôi giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng ở TP.HCM.
GNO - Bộ phim gồm 5 tập, dự kiến chính thức khởi chiếu từ ngày 5-1-2021, vào lúc 20g30’ thứ Ba hàng tuần, trên ứng dụng VieOn và Kênh truyền hình An Viên khung giờ phim tài liệu.
GNO - Niềm tin phổ biến đối với Bồ-tát Quán Thế Âm là có được sự bình an, vượt qua khỏi mọi tai chướng, không còn lo lắng, sợ hãi (tinh thần vô úy), không còn sân hận, si mê, điên đảo vọng tưởng khi trì niệm danh hiệu của Ngài.