Một số chùa ở TP.HCM bắt đầu mở cửa trở lại trong bình thường mới

Chùa Xá Lợi quận 3 mở cửa lại ngày 3-10-2021
Chùa Xá Lợi quận 3 mở cửa lại ngày 3-10-2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-10, một số chùa tại TP.HCM trong "bình thường mới" đã bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng dừng các hoạt động lễ nghi tôn giáo.

“Từ ngày chùa mở cửa, sáng nào tôi cũng tới lễ Phật để cầu bình an, và thấy khỏe ra”, cô Lâm Thị Ngo (phường 11, quận Gò Vấp) chia sẻ niềm hoan hỷ khi được tới chùa Huỳnh Kim lễ Phật sáng 4-10.

Cô chia sẻ, trong thời gian giãn cách xã hội, mỗi ngày ở nhà cô cũng tụng kinh nhưng thấy không thoái mái lắm vì nhà trọ không có bàn thờ. Rồi từ ngày chùa mở cửa lại, đến chùa lễ Phật, tụng kinh cô cho biết thấy bình an, thoải mái, trong người khỏe lên và bớt buồn.

Trong niềm vui được đến chùa, sau thời gian dài giãn cách xã hội phải ở nhà, cư sĩ Trí Tâm đến chùa Xá Lợi (quận 3) lễ Phật sáng 4-10 bày tỏ: “Lâu rồi mới được lên chùa lễ Phật tôi thấy hoan hỷ lắm, nhưng hiện giờ tình hình dịch còn phức tạp nên tôi chỉ lên lễ Phật rồi về chứ không ở lâu”.

Cô Lâm Thị Ngo lễ Phật tại chùa Huỳnh Kim

Cô Lâm Thị Ngo lễ Phật tại chùa Huỳnh Kim

Thượng tọa Thích Giác Trí, trụ trì chùa Huỳnh Kim cho biết, chùa đã mở cửa trở lại từ ngày 2-10 để Phật tử có thể tới lễ Phật. “Các Phật tử đến chùa đều ý thức tuân thủ 5K, một số Phật tử còn mặc đầy đủ đồ bảo hộ”, Thượng tọa trụ trì chùa Huỳnh Kim cho biết.

“Từ ngày 3-10 chùa Pháp Hoa (quận 3) cũng bắt đầu mở cửa lại để Phật tử đến chùa lễ Phật. Do tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp nên Phật tử đến chùa cũng rất hạn chế, chỉ có một số vị tới lễ Phật rồi về ”, Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết.

Chùa Pháp Hoa sáng ngày 4-10

Chùa Pháp Hoa sáng ngày 4-10

Cũng như nhiều chùa ở TP.HCM vẫn chưa mở cửa do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, trụ trì chùa Hoằng Linh, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi cho biết theo thông báo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM các tự viện sẽ từng bước, thận trọng phục hồi các hoạt động tôn giáo thuần túy nhằm góp phần cầu nguyện “Quốc thái dân an” với số lượng tập trung tối đa 10 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 60 người.

"Nhưng xét thấy hiện tình hình dịch bệnh ở địa phương còn diễn biến phức tạp nên chùa chưa mở cửa lại. Trong những ngày sắp tới tùy tình hình thực tế dịch bệnh ở địa phương, chùa sẽ lên kế hoạch mở cửa sớm", Thượng tọa Thích Tịnh Tâm chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhiều tự viện tại TP.HCM vẫn chưa mở cửa trở lại, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chúng nội tự.

Chùa Huỳnh Kim trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp mở cửa từ 2-10

Chùa Huỳnh Kim trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp mở cửa từ 2-10

Cô Lâm Thị Ngo đến chùa tụng Chú Đại bi mỗi sáng

Cô Lâm Thị Ngo đến chùa tụng Chú Đại bi mỗi sáng

Một Phật tử đọc kinh tại chùa Huỳnh Kim sáng ngày 4-10

Một Phật tử đọc kinh tại chùa Huỳnh Kim sáng ngày 4-10

Chùa Xá Lợi đã mở cửa vào sáng ngày 3-10

Chùa Xá Lợi đã mở cửa vào sáng ngày 3-10

Chùa Giác Ngộ (quận 10) thông báo mở cửa lại từ ngày 1-10

Chùa Giác Ngộ (quận 10) thông báo mở cửa lại từ ngày 1-10

Một Phật tử lễ Đức Quán Thế Âm lộ thiên, tại chùa Minh Đạo - Q.3

Một Phật tử lễ Đức Quán Thế Âm lộ thiên, tại chùa Minh Đạo - Q.3

Chùa vẫn chưa mở cửa lại

Chùa vẫn chưa mở cửa lại

Thiền viện Vạn Hạnh sáng 4-10 vẫn còn đóng cửa

Thiền viện Vạn Hạnh sáng 4-10 vẫn còn đóng cửa

Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh) vẫn chưa mở cửa đón Phật tử

Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh) vẫn chưa mở cửa đón Phật tử

Chùa Kim Sơn (quận Phú Nhuận) vẫn còn đóng cửa

Chùa Kim Sơn (quận Phú Nhuận) vẫn còn đóng cửa

Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) trưa 4-10 vẫn chưa mở cửa

Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) trưa 4-10 vẫn chưa mở cửa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 
Ảnh: ABCP

Phật giáo Việt Nam với Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

NSGN - Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - ABCP /亞洲佛教和平會議) là diễn đàn xuyên quốc gia gồm các Tăng sĩ và cư sĩ thuộc nhiều truyền thống ở châu Á, được tổ chức để thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên tinh thần Phật giáo.

Thông tin hàng ngày