Nam Định: Chùa Thiên Phúc động thổ xây chánh điện

GNO - Lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Thiên Phúc (Quốc Sư tự) ở thôn Hậu Bồi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vừa diễn ra long trọng hôm 9-12 (ảnh).

1 dong tho 1.jpg

HT.Thích Minh Tâm, Thành viên HĐCM; HT.Thích Hạnh Nghiêm, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Thanh Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vụ Bản; TT.Thích Quảng Biên, Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Lộc; ĐĐ.Thích Thanh Đường, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Cao Bằng cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh quang lâm chứng minh.

Chính quyền địa phương có ông Đinh Minh Hoan, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; ông Hoàng Văn Tuyến, Phó Bí thư huyện Mỹ Lộc; ông Trần Sỹ Ngoan, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Lộc cùng ban ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân Phật tử trong và ngoài tỉnh Nam Định về tham dự.

Ngôi cổ tự Thiên Phúc có từ lâu đời, trải qua thăng trầm lịch sử - nhất là 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chùa bị tàn phá nặng nề, đến khi hòa bình chùa được nhân dân Phật tử tu bổ lại để thờ Phật. Đến nay chùa xuống cấp nghiêm trọng không thể tồn tại và kéo dài thêm được nữa.

Phát biểu tại lễ động thổ, khởi công xây dựng, ĐĐ.Thích Thanh Lê, đại diện cho Hòa thượng trụ trì nhấn mạnh: ngôi đại hùng bửu điện chùa Thiên Phúc sẽ là một địa chỉ văn hóa tâm linh Phật giáo, phục vụ đời sống tín ngưỡng Phật giáo của nhân dân địa phương tốt hơn...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày