Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu trước khai mạc

UBND TP.HCM cho biết đường hoa xuân Nguyễn Huệ năm nay sẽ diễn ra trong 7 ngày với các loại hoa độc lạ, đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Cặp gà trống mái và đàn gà con tượng trưng cho sự ấm no, sum vầy trong năm mới - Ảnh: HỮU THUẬN

Đường hoa năm nay sẽ khai mạc lúc 19h ngày 25-1-2017 (tức 28 tháng Chạp), sự kiện kéo dài đến 22h ngày 31-1-2017 (tức mùng 4 Tết) để phục vụ du khách và người dân. 

Ngoài việc bổ sung nhiều loại hoa lạ, đường hoa cũng đưa vào áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật, công nghệ chụp hình thực tế ảo. Đây cũng là năm đầu cho quảng cáo trên đường hoa ở hai tiểu cảnh.

Đường hoa của Sài Gòn năm nay sẽ kéo dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ với tổng chiều dài khoảng 720m.

Đường hoa sẽ được chia làm ba phân đoạn chính:

Phân đoạn Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác: Khởi đầu từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, cũng là nơi đặt cổng đường hoa với đại cảnh Xuân sum họp có linh vật của năm là đàn gà với con cao nhất 3,5 m. Tại đây có dàn đèn nền 108 chiếc đèn lồng cùng nhiều tiểu cảnh sinh động.

Phân đoạn Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình: Gồm những mô hình kiến trúc tiêu biểu mang tính lịch sử của thành phố như bến Nhà Rồng, UBND TP.HCM, chợ Bến Thành, cầu Phú Mỹ. Tại đây có nhiều tiểu cảnh như Vườn lan treo, Khu vườn trẻ thơ, Cánh chim hòa bình, Lăng kính sắc màu, Nụ xuân, Khung tem hoa, Vòm tim hoa, Vườn không gian, Đài sen hồng, Thành phố trong tranh, Bản đồ Việt Nam, Đài phun nước 12 quả trứng.

Phân đoạn Khát vọng ngời sáng: Khởi đầu với tiểu cảnh Sắc xuân gồm nhiều loại hoa nhập từ các nước. Điểm nhấn là hồ ánh sáng dài 18 m. Tại đây có tiểu cảnh Thành phố thông minh - Smart City và đại cảnh Khát vọng ngời sáng.

Xem ảnh đường hoa đang hoàn thiện chờ khai mạc: 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc

Một bối cảnh với bánh chưng xanh và hoa mai vàng - Ảnh: HỮU THUẬN


Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Những chiếc lọ lộc bình đẹp mắt đã được lắp đặt - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Mâm ngũ quả khổng lồ nổi bật giữa đường hoa - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Những chú gà được cách điệu trên những chiếc xe đạp - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc

Trang trí đèn, hoa trên những trụ tháp lớn - Ảnh: HỮU THUẬN


Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Nhiều bối cảnh dùng chất liệu tự nhiên là mây tre để trang trí - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Những lá sen nhân tạo khổng lồ đang trong giai đoạn hoàn tất - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc

Công nhân tưới nước cho những chậu hoa để chuẩn bị trang trí tại những tiểu cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: HỮU THUẬN


Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc

Biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm là chú gà trống cao 3.5m - Ảnh: HỮU THUẬN


Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc

Nhiều tiểu cảnh được trang trí bằng vật liệu thủ công - Ảnh: HỮU THUẬN


Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Phần thi công, sắp xếp hoa trên những tiểu cảnh trang trí - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Những chú gà được trang trí dọc đường hoa - Ảnh: HỮU THUẬN

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc

Công nhân đang lắp đặt những lẵng đựng hoa bằng tre đan - Ảnh: HỮU THUẬN


Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trước khai mạc
Những trái trứng trang trí tại đường hoa Nguyễn Huệ tượng trưng cho sự no đủ, hạnh phúc - Ảnh: HỮU THUẬN

Hữu Thuận (tuoitre.vn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày