Nghệ An: Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Đại Tuệ

Quang cảnh phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An
Quang cảnh phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-4, tại chùa Diệc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chủ trì phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để bàn thảo các hoạt động Phật sự.

Phiên họp đã triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản; lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ”; Kế hoạch An cư kiết hạ và các hoạt động chào mừng 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Theo đó, Đại lễ Phật đản và lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ” sẽ được tổ chức tập trung tại chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) vào ngày 4-4 Âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thắp nến cầu nguyện hòa bình.

Dịp này, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng trình bày kế hoạch An cư kiết hạ, các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN… Riêng kế hoạch An cư kiết hạ được tổ chức tại 2 điểm (chùa Diệc và chùa Cần Linh) vào ngày 21-4 Âm lịch.

Ngoài ra, phiên họp còn cho ý kiến một số hoạt động công tác Phật sự quan trọng khác như sơ kết công tác Phật sự 3 tháng đầu năm 2021; ý kiến về thành lập chùa Văn Quán; thông báo trụ sở Phật giáo huyện Thanh Chương tại chùa Tiên Hội; vấn đề đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo…

Kết luận phiên họp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cần phối hợp với các ban trực thuộc tập trung xây dựng trọng tâm công tác Phật sự tháng 5-2021 và nhanh chóng thực hiện cụ thể hóa chương trình, kế hoạch đã được thống nhất thông qua tại phiên họp.

Hòa thượng cũng đề nghị các vị phụ trách Phật giáo các huyện và trụ trì các chùa cần quan tâm đến công tác tuyên truyền trong các buổi giảng pháp, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt để động viên Tăng Ni, Phật tử và nhân dân tích cực đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23-5-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày