Nhà Bè khai giảng khóa An cư cho 150 chư Tăng Ni

GNO - Sáng nay, 4-6 (nhằm 10-5-Đinh Dậu), tại chùa Đức Phú, BTS PG huyện Nhà Bè đã tổ chức lễ tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2561 - DL.2017 cho 150 chư Tăng Ni trên địa bàn huyện.

VG (10).JPG


Buổi lễ khai giảng khóa An cư 2017 của PG Nhà Bè

HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, UV HĐTS, Phó BTS PG PT.HCM; HT.Thích Quảng Tấn, Chứng minh BTS PG huyện Nhà Bè; HT.Thích Trí Minh, Chứng minh BTS PG Q.2; HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng BTS PG Q.7; TT.Thích Thiện Nghĩa; Chứng minh BTS PG huyện Nhà Bè; TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS PG huyện Nhà Bè, Trưởng BTC khóa An cư kiết hạ; NS.TN Như Thảo, Phó trưởng ban Thường trực BTS PG huyện, Trưởng BTC trường hạ Ni tại chùa Pháp Võ cùng chư tôn đức Tăng Ni, chư hành giả của 2 trường hạ (chùa Đức Phú cho chư Tăng, chùa Pháp Võ cho chư Ni) và đại diện chính quyền địa phương, Phật tử tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ,  TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS PG huyện Nhà Bè cho biết - đây là năm thứ 16 liên tục BTS PG huyện Nhà Bè mở khóa An cư tập trung cho chư Tăng Ni trên địa bàn huyện tại 2 trường hạ tập trung cho chư Ni tại chùa Pháp Võ, chư Tăng trong 15 năm liền tại chùa Chơn Giác và năm nay là năm đầu tiên tại chùa Đức Phú với 80 chư Tăng về cấm túc an cư trong 3 tháng tại đây.

VG (2).JPG


Chư Tăng, Ni và Phật tử trở về chùa Đức Phú tham dự lễ khai giảng

Thay mặt cho Ban thư ký, Đại đức Thích Giác Thông, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký đã cung an ban chứng minh, ban chức sự, ban giảng huấn của trường hạ Tăng tại chùa Đức Phú. Sư cô TN.Lệ Quang thay mặt cho chư Ni đã cung an ban chứng minh, chức sự, ban giảng huấn tại trường hạ Ni với số lượng 70 vị đăng ký an cư.

Tại buổi lễ, đại diện Phật tử phát nguyện hộ trì chư hành giả tại 2 trường hạ Tăng Ni trong suốt 3 tháng an cư.

VG (9).JPG


Chư hành giả phát nguyện sẽ nghiêm trì giới luật trong 3 tháng an cư

VG (11).JPG
Phật tử phát nguyện hồ trì chư hành giả mùa an cư

HT.Thích Tịnh Hạnh thay mặt cho chư tôn đức BTS PG TP.HCM nhắc nhở chư Tăng, Ni trong suốt thời gian diễn ra khóa an cư tại 2 trường hạ phải thực hiện đúng nội quy của trường trong suốt 3 tháng là dịp để chư Tăng Ni tu tập tam tịnh nghiệp, tăng trưởng Giới - Định - Tuệ.

Sau khóa lễ hành chính, chư Tăng vân tập về chánh điện chùa Đức Phú tổ chức lễ khai chuông bảng, kiết giới an cư. Chư Ni trở về chùa Pháp Võ buổi chiều cùng ngày cũng tổ chức lễ đối thú, kiết giới an cư.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày