Nhà nghèo bệnh nặng

  XH 2.jpg
Chị Nguyễn Thị Hiền
 

GN - Chị Nguyễn Thị Hiền (ảnh), sinh năm 1963, ngụ tại số nhà 104/4B, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM đang mắc căn bệnh hiểm nghèo: ung thư trực tràng.

Gần hai năm nay, chị Hiền hầu như sống trong bệnh viện nhưng bệnh ngày càng nặng hơn, hiện chị đang điều trị tại phòng 405, khoa Nội I, Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM. Bệnh làm chị phải chịu đau đớn, phẫu thuật nhiều lần.

Gia đình chị Hiền thuộc dạng đơn chiếc và khó khăn. Chồng chị bị thương tật chỉ còn một chân, không việc làm ổn định và đang nuôi một cháu ngoại còn nhỏ nên gia đình khó khăn nay rơi vào kiệt quệ, nợ nần.

Chị Hiền tha thiết nhận được sự trợ giúp của quý chư tôn đức, độc giả, các nhà hảo tâm để chị có cơ hội tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc với Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày