Những vị Ni chống lại nạn buôn bán phụ nữ

GNO - Ni giới Phật giáo Tây Tạng, Nepal, Bhutan và Ấn Độ đã thực hiện một cuộc hành trình dài 4.000 km vào ngày 17-9, từ Kathmandu đến Leh ở Ấn Độ, băng qua dãy Himalaya, nhằm nâng cao nhận thức về nạn buôn bán phụ nữ ở Nepal và Ấn Độ (ảnh).

vch 1.JPG

"Khi chúng tôi làm công tác cứu trợ tại Nepal sau trận động đất năm ngoái, chúng tôi được biết các cô gái từ các gia đình nghèo đã bị cha mẹ bán đi bởi vì gia đình không đủ khả năng để nuôi họ", vị Ni 22 tuổi Jigme Konchok Lhamo nói.

"Chúng tôi muốn làm một cái gì đó để thay đổi thái độ xem nữ không quan trọng hơn nam và rằng việc bán phụ nữ là chuyện bình thường", cô nói, và thêm rằng chuyến đi bằng xe đạp của họ sẽ cho thấy "người phụ nữ có sức mạnh không thua kém những người đàn ông".

Đây là hành trình thứ tư mà các nữ tu sĩ Phật giáo đã thực hiện, qua đó, nói chuyện với các quan chức chính phủ mà họ gặp trên đường để truyền đạt thông điệp về hòa bình, các vấn đề môi trường và bình đẳng giới.

Carrie Lee, chủ tịch của Live to Love International, một tổ chức từ thiện làm việc với các nữ tu sĩ này nói các hoạt động này rất được khuyến khích.

Thay đổi thái độ là trọng tâm của phong trào của các nữ tu này. "Hầu hết mọi người, khi họ thấy chúng tôi trên xe đạp, nghĩ rằng chúng tôi là con trai", cô Jigme Wangchuk Lhamo (18 tuổi) nói.

"Sau đó, họ hơi sốc khi chúng tôi dừng lại và nói với họ rằng chúng tôi không chỉ là phụ nữ mà còn là tu sĩ Phật giáo. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp thay đổi thái độ của họ về phụ nữ" - cô bày tỏ.

Nam Á là một trong những khu vực lớn nhất của nạn buôn người trên thế giới. Kể từ khi hai trận động đất xảy ra ở Nepal vào tháng 4 và tháng 5-2015, hơn 40.000 trẻ đã bị mất cha mẹ, theo các quan chức Nepal. Trong các tình huống sau thiên tai như thế này, việc buôn bán đã tăng lên với các băng nhóm cưỡng chế dân làng vô gia cư thành lao động được bảo lãnh, với những cô gái trẻ và phụ nữ được bán vào các nhà thổ.

Văn Công Hưng
(theo International Business Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày