Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính

(GNO-Ninh Bình): Ngày 21-8, Đoàn đại biểu UNESCO thế giới về thăm quần thể danh thắng cùng một số điểm du lịch của Ninh Bình. Đây chính là cơ hội giới thiệu, quảng bá để UNESCO Thế giới công nhận Quần thể danh thắng Cố đô - Tràng An và Bái Đính là Di sản thiên nhiên thế giới.

Địa điểm dừng chân cuối cùng là chùa Bái Đính. Đón tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS - trụ trì chùa Bái Đính; HT.Thích Thanh Đàm - Thành viên HĐCM, Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức BTS Tỉnh hội tỉnh Ninh Bình và đông đảo Phật tử địa phương cùng về tham dự.

Đoàn đại biểu UNESCO thế giới khoảng 500 người, trong đó có 300 đại biểu Liên hiệp Hội UNESCO thế giới và 30 đại sứ. Hoạt động của đoàn tại Ninh Bình gồm thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư, quần thể Khu văn hoá tâm linh chùa Bái Đính.

Đoàn đã được đón tiếp chu đáo, an toàn, ấn tượng, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể,  triển khai các phần việc liên quan đến tổ chức đón tiếp, sắp xếp các hoạt động dịch vụ du lịch…

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng đoàn đại biểu làm lễ niêm hương bạch Phật “cầu nguyện thế giới hoà bình" và dự tiệc chay thân mật…

Đây chính là dịp để tỉnh Ninh Bình giới thiệu, quảng bá với Liên hiệp Hội UNESCO thế giới về quần thể du lịch sinh thái Tràng An, Khu văn hoá tâm linh chùa Bái Đính, Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư nhằm tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các hội viên UNESCO trong việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu du lịch sinh thái Tràng An là khu du lịch cảnh quan thiên nhiên thế giới.

Một số hình ảnh của buổi tiếp đón đoàn:

Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 1

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 2

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 3

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 4

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 5

Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 6

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 7

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 8

  Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 9
 

Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 10

Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 11

Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 12

  Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 13

 Ninh Bình: Đoàn đại biểu UNESCO thế giới thăm chùa Bái Đính ảnh 14


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày