Nụ cười xuân ở ngôi chùa Tây Nguyên ngày mùng 1 Tết

Bạn trẻ đến chùa Quảng Trạch, huyện Lắk ngày mùng 1 Tết
Bạn trẻ đến chùa Quảng Trạch, huyện Lắk ngày mùng 1 Tết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết nhiều bạn trẻ đã về chùa Quảng Trạch (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để lễ Phật ngày đầu năm mới Xuân Nhâm Dần 2022.
Nhiều em nhỏ về chùa sáng mùng 1 Tết

Nhiều em nhỏ về chùa sáng mùng 1 Tết

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chùa không tổ chức các nghi lễ đông người. Thay vào đó từ chiều ngày mùng 1 Tết chùa sẽ tổ chức khai đàn Dược sư cầu an và kéo dài tới Rằm tháng Giêng.

Nhiều em nhỏ được ba mẹ dẫn đến chùa lễ Phật đầu năm, trong hân hoan được nhận mừng tuổi từ thầy trụ trì và chụp ảnh hoa cỏ mùa xuân nơi chốn thiền môn.

Trong niềm vui đầu năm đến chùa bạn Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: “Mùng 1 Tết mà không đến chùa là thấy thiếu, do đó phải đến chùa lễ Phật, chúc mừng năm mới đến thầy trụ trì, rồi về nhà mới đi chúc Tết họ hàng thì tự nhiên thấy an lành và hạnh phúc".

Lễ Phật

Lễ Phật

Bà H’Hơn (buôn Liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk) cũng bày tỏ niềm vui và chia sẻ ngày từ nhiều ngày trước Tết, các chúng Phật tử đồng bào ở trên địa bàn huyện đã phân công nhau về chùa công quả dọn dẹp vệ sinh, trồng cây… "Vì ở chùa thấy an lạc, nhưng dù vui hay không vui thì mình là con Phật đã quy y Tam bảo thì phải có trách nhiệm đến chùa công quả. Tôi chỉ nghỉ khi bị ốm thôi", Phật tử Hơn chia sẻ.

Phật tử chúc Tết đến Đại đức Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch

Phật tử chúc Tết đến Đại đức Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch

Sau khi lễ Phật đầu năm, Phật tử cũng đã đảnh lễ chúc mừng năm mới đến thầy trụ trì chùa Quảng Trạch. Đặc biệt, đại diện cho Phật tử đồng bào trên địa bàn huyện Lắk, ông Y Buôt Oung (buôn Ranh A) cùng bà con đồng bào đã đảnh lễ tác bạch và chúc Tết đến Đại đức Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa.

Thầy trụ trì chùa Quảng Trạch chúc mừng năm mới sức khỏe đến Phật tử

Thầy trụ trì chùa Quảng Trạch chúc mừng năm mới sức khỏe đến Phật tử

Đại đức Thích Nhuận Độ nhân ngày đầu năm mới cũng đã khuyến tấn đến bà con Phật tử cố gắng làm phước, tu học để có cuộc sống sung túc hơn. Và chúc cho Phật tử năm mới nhiều sức khỏe, tinh tấn trên con đường tu học, vượt qua những chướng duyên cuộc sống, thành tựu mọi Phật sự.

Cả nhà cùng đến chùa mùng 1 Tết

Cả nhà cùng đến chùa mùng 1 Tết

Xuân đã đến rồi

Xuân đã đến rồi

Các bạn trẻ lễ Phật tại chánh điện

Các bạn trẻ lễ Phật tại chánh điện

Thắp hương lễ Phật

Thắp hương lễ Phật

Lung linh trong ánh nắng sớm mùng 1 Tết

Lung linh trong ánh nắng sớm mùng 1 Tết

Ngày đầu năm em theo ba mẹ đi lễ chùa
Ngày đầu năm em theo ba mẹ đi lễ chùa
Em nhỏ được ba mẹ hướng dẫn lễ Phật

Em nhỏ được ba mẹ hướng dẫn lễ Phật

Hoan hỷ

Hoan hỷ

Hoa nở rực rỡ khắp chùa

Hoa nở rực rỡ khắp chùa

Niềm vui của các em Gia đình Phật tử Quảng Đức khi được nhận lì xì đầu năm

Niềm vui của các em Gia đình Phật tử Quảng Đức khi được nhận lì xì đầu năm

Chúc Tết đến thầy và được mừng tuổi

Chúc Tết đến thầy và được mừng tuổi

Đại đức Thích Nhuận Độ mừng tuổi đến Phật tử đồng bào

Đại đức Thích Nhuận Độ mừng tuổi đến Phật tử đồng bào

Chú Y Buôt đại diện chúng Phật tử đồng bào chúc Tết đến thầy trụ trì

Chú Y Buôt đại diện chúng Phật tử đồng bào chúc Tết đến thầy trụ trì

Nắng Xuân ngày mùng 1

Nắng Xuân ngày mùng 1

Xa xa là cách đồng lúa đã lên xanh tươi tốt

Xa xa là cách đồng lúa đã lên xanh tươi tốt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày