PG Đồng Tháp tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Hội nghị tổng kết Phật sự PG tỉnh Đồng Tháp diễn ra hôm qua, 4-2, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh - chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc).

IMG_0028.JPG


Hội nghị diễn ra trang nghiêm hôm qua, 4-2

HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Hiệp, Thành viên HĐCM; HT.Thích Nhựt Quang, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Thiện Huệ, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức trong BTS, 11 ban ngành thuộc BTS PG tỉnh, 12 BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trong tỉnh đến tham dự.

Về chánh quyền có ông Võ Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Bùi Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo - Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lương Văn Thiệt, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Sa Đéc; ông Nguyễn Văn Hon, Trưởng phòng Nội vụ TP.Sa Đéc; bà Võ Thị Hạnh, Trưởng phòng An ninh xã hội Công an TP.Sa Đéc.

HT.Thích Thiện Huệ đọc diễn văn khai mạc hội nghị, qua đó Hòa thượng chúc Tết đến chư tôn đức Tăng Ni, các cấp lãnh đạo chánh quyền tỉnh, các ban ngành TP.Sa Đéc.

IMG_0017.JPG


Chư tôn đức tham dự xem báo cáo tổng kết Phật sự của Phật giáo tỉnh

Theo báo cáo tổng kết, trong năm qua, các BTS và ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh đã hoàn thành các công tác, chấp hành tốt sự chỉ đạo của BTS Phật giáo tỉnh và tuân thủ đường lối chính sách của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và hoằng pháp cho các tín đồ Phật tử.

Ban Tăng sự đã đáp ứng nhu cầu về nhân sự các BTS huyện, thị, thành, bổ nhiệm trụ trì, cũng như giới thiệu Tăng Ni nhập hộ khẩu; thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo cho Tăng Ni có nhu cầu hoằng pháp.

Ban Hướng dẫn Phật tử đã hướng dẫn tổ chức 25 đạo tràng, số lượng 1.995 người tham dự.

Ban Từ thiện xã hội trên tin thần tốt đạo đẹp đời, với nhiều chương trình giúp đỡ, chia sẻ với tổng kinh phí thực hiện 20,4 tỷ đồng.

Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp dịp này đã trao 65 bằng công đức tới các tập thể và cá nhân hoàn thành công tác Phật sự năm 2014.

Hội đồng Trị sự trong hội nghị kỳ 3 khóa VII vừa qua đã quyết định tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni lên hàng Ni trưởng, Ni sư, BTS GHPGVN tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị vừa được tấn phong.

IMG_0036.JPG

IMG_0047.JPG
Hội nghị trao bằng tuyên dương công đức, bằng công đức tới cá nhân, tập thể chư tôn đức, Phật tử

IMG_0053.JPG
Và tặng hoa chúc mừng chư Ni vừa được tấn phong

Năm 2015, BTS PG tỉnh sẽ kiểm soát lại những tự viện chưa gia nhập Giáo hội, lập hồ sơ trình lên các cấp có trách nhiệm giải quyết; chuẩn bị nhân sự tổ chức lễ Phật Đản PL.2559 và khóa An cư kiết hạ trong tỉnh; Ban Hướng dẫn Phật tử tiếp tục phát huy những sinh hoạt Phật sự đã đề ra theo báo cáo của Ban; Ban Văn hóa và Ban Thông tin - Truyền thông phối hợp tiến hành thu thập mọi thông tin về các tự viện trong toàn tỉnh để soạn thảo viết sách “Danh lam Phật giáo Đồng Tháp” phát hành tại Đại hội Phật giáo Đồng Tháp lần thứ VIII.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày