PG Q.7 triển khai công tác tổ chức Phật đản PL.2559

GNO - Chiều qua, 19-4, BTS GHPGVN Q.7 (TP.HCM) đã họp triển khai các công tác Phật sự năm 2015, đặc biệt là tổ chức Đại lễ Phật đản và an cư PL.2559 tại chùa Long Hoa - văn phòng BTS quận.

q7.jpg


Lễ đài Phật đản năm 2014 của BTS PG Q.7 được thiết trí tại chùa Long Hoa

Tại buổi họp, chư tôn đức trong BTS đã triển khai các chương trình hoạt động Phật sự với các nội dung chính tới các đơn vị tự viện. Theo đó, vận động chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, các Phật tử và mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ cho xây dựng Việt Nam Quốc Tự sớm ngày hoàn thành.

Bàn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, theo đó các tự viện sẽ tổ chức thiết trí lễ đài tại các tự viện, riêng BTS quận sẽ tổ chức tại lễ đài chùa Long Hoa vào lúc 7g ngày 31-5 (14-4-Ất Mùi).

Tổ chức triển khai công tác an cư kiết hạ cho chư Tăng Ni trên địa bàn quận, theo đó lễ khai hạ được tiến hành vào ngày 31-5 cũng tại chùa Long Hoa.

Năm nay, BTS PG quận 7 tổ chức 4 điểm an cư, trong đó có 2 điểm an cư tập chung cho chư Tăng tại chùa Long Hoa, cho chư Ni tại chùa Phước Thiện, tổ chức 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Thiên Trúc cho chư Tăng và tu viện Định Thành cho chư Ni.

Bên cạnh đó, BTS cũng triển khai các chương trình hoạt động trong thời gian tới của BTS GHPGVN TP.HCM tới các Tăng Ni trụ trì các tự viện như triển khai khóa bồi dưỡng trụ trì, kế hoạch tổ chức đại giới đàn, các văn bản của BTS GHPGVN TP.HCM...

Vũ Giang

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày