PG Q.1 thành kính tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Tối 20-5, tại tổ đình Vạn Thọ - văn phòng BTS GHPGVN Q.1, GHPGVN quận đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560.

Q1 (1).JPG


Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.1; HT.Thích Thanh Hùng, Phó BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, lãnh đạo chính quyền các ban ngành của TP.HCM và Q.1 các tự viện trên địa bàn Q.1, Phật tử các đạo tràng trên địa bàn quận về tham dự buổi lễ.

BTC trang nghiêm cử hành nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ. Sau đó, chư tôn đức Tăng đã cắt băng khai mạc Đại lễ Phật đản.

Q1 (2).JPG


Trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ

HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. HT.Thích Thanh Sơn đọc diễn văn Phật đản Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Tai buổi lễ, BTC đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng do BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành và phát biểu chúc mừng của chính quyền địa phương nhân buổi lễ.

Sau đó, toàn thể chư tôn đức tham dự lễ hội hoa đăng và chương trình văn nghệ tại lễ đài chính của BTS GHPGVN Q.1 do các ca sĩ biểu diễn.

Q1 (3).JPG
Cắt băng khai mạc buổi lễ

Q1 (8).JPG
Các đơn vị tặng hoa chúc mừng

Q1 (11).JPG
Dâng hương và tụng kinh Khánh đản

Q1 (13).JPG
Phật tử dự lễ nhất tâm tụng kinh cúng dường Đức Từ phụ

Q1 (14).JPG

Q1 (15).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử diễu hành hoa đăng

Tin ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày