Phá chùa ở Indonesia: Thêm 3 nghi can bị bắt

GNO - Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến các cuộc tấn công tại Tanjung Balai, Bắc Sumatra, khiến nhiều ngôi chùa Phật giáo bị thiệt hại nghiêm trọng.

phachua.jpg
Vụ việc được đích thân Tổng thống yêu cầu điều tra và lực lượng an ninh Indonesia đã vào cuộc quyết liệt

"3 người đàn ông đã kích động đám đông phá hoại và đốt chùa chiền. Họ đã dùng loa phóng thanh để kích động đám đông", phát ngôn viên cảnh sát Bắc Sumatra giám đốc M.P. Nainggolan nói vào thứ Sáu qua, 5-8.

Cảnh sát hiện đã bắt giữ tổng cộng 20 người đàn ông được cho là có liên quan với các cuộc bạo loạn Tanjung Balai. Hầu hết trong số họ bị buộc tội phá hoại, và một người đàn ông đã bị bắt vì "phát ngôn thù địch" trên phương tiện truyền thông xã hội vào thứ Ba tuần rồi.

"Chúng tôi vẫn đang thẩm vấn các nghi phạm để tìm hiểu động cơ của họ", Nainggolan nói.

Cảnh sát đang điều tra báo cáo cho rằng 3 nghi phạm mới nhất nhận lệnh từ một "kẻ chủ mưu" khiêu khích các cuộc tấn công với ý định tạo ra sự hỗn loạn trong thành phố.

>> Xem thêm: Phá chùa ở Indonesia: Đã bắt được kẻ kích động ||

Văn Công Hưng
(theo Jakarta Globe)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày