Phật giáo cố đô tổ chức hội nghị Tăng sự

GNO - Chiều 29-4, tại chùa Từ Đàm - TP.Huế, chư Tăng Ni ở cố đô đã vân tập về dự hội nghị Tăng Ni do Ban Tăng sự GHPGVN tổ chức.

Chứng minh có HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM, cùng chư tôn đức giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự (BTS) tỉnh; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh chủ tọa.

aa.JPG
Quang cảnh hội nghị tại giảng đường chùa Từ Đàm - Ảnh: Phatgiaohue.vn

Chư Tăng, Ni đã nghe các thông bạch của Trung ương Giáo hội, thông tư của BTS về an cư kiết hạ và tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 - Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.

Trong nhiều nhiệm kỳ trước, ngoài truyền thống bố-tát tập trung, BTS Phật giáo tỉnh đã tổ chức các kỳ quá đường chung sau mỗi kỳ bố-tát mỗi nửa tháng.

Năm nay cũng vậy, toàn thể chư Tăng sẽ an cư tập trung tại 6 trú xứ: hệ phái Bắc tông và Khất sĩ: chư Tăng sẽ an cư tập trung tại trú xứ Từ Đàm, chư Ni an cư tại các trú xứ Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ (thời gian an cư kiết hạ từ ngày 16-4 đến 16-7-Kỷ Hợi); Hệ phái Nam tông sẽ an cư biệt truyền tại chùa Huyền Không (từ ngày 15-6 đến 15-9-Kỷ Hợi).

Ban Tăng sự đã đệ trình BTS tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Điều hành an cư tại các trú xứ, cung thỉnh Ban Chỉ đạo an cư thăm các trường hạ để động viên, sách tấn tu học đến chư hành giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày