Phật giáo huyện Gò Quao tặng quà đến người lao động trở về từ vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-10, tại chùa Liễu Thủy, Phật giáo huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã trao tặng 300 phần quà đến người lao động từ TP.HCM và các tỉnh trở về địa phương, thực hiện cách ly tại nhà.
Chư Tăng trao quà hỗ trợ đến người dân

Chư Tăng trao quà hỗ trợ đến người dân

Buổi tặng quà có sự hiện diện của Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Tại huyện Gò Quao, Thượng tọa Lý Long Công Danh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Quao đã kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, chung tay đóng góp và trao tặng 300 phần quà tặng người lao động từ TP.HCM và các tỉnh trở về địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, với tổng trị giá 75 triệu đồng.

Bà Trương Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch UBND xã Liễu Thủy thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn đến chư tôn đức Phật giáo tỉnh, huyện Gò Quao đã có sự quan tâm và kết hợp cùng với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống của người dân cơ nhỡ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày