Phật giáo Q.Tân Bình nhìn lại nhiệm kỳ trước

TT.Thích Đạt Đức - Ảnh: N.D
TT.Thích Đạt Đức - Ảnh: N.D

GN - “Yếu tố quan trọng làm nên những thành tựu của Phật giáo Q.Tân Bình trong nhiệm kỳ qua chính là nhờ vào tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Tăng Ni, Phật tử, sự quan tâm của BTS PG TP, các cấp chính quyền”.

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình, Trưởng BTC Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX (2016-2021) nói như thế về nhân duyên đưa đến những thành tựu Phật sự của quận nhà trong nhiệm kỳ VIII.

Thượng tọa chia sẻ thêm: Hàng tháng, BTS PG Q.Tân Bình đều tổ chức bố-tát để chư tôn đức sinh hoạt chung với nhau, thắt chặt tình pháp lữ. Bố-tát sẽ được luân phiên từng chùa, những tự viện nào ít tham gia, BTS cũng đến để bố-tát nhằm tăng sự gắn bó các thành viên trong quận.

Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt, chư vị giáo phẩm đều nhắc nhở Tăng Ni về oai nghi của người tu qua việc sử dụng các ứng dụng công nghệ như điện thoại, mạng xã hội - Facebook...

BTS PG quận đã hỗ trợ pháp lý và trình lên BTS PG TP bổ nhiệm trụ trì và Ban Quản trị cho 6 cơ sở; Đề xuất giới thiệu 21 trường hợp nhập hộ khẩu cho Tăng Ni vào các tự viện để tiện việc tu học và sinh hoạt.

Tân Bình là nơi có lớp gia giáo đầu tiên làm tiền đề cho lớp sơ cấp Phật học Tân Bình sau này, hiện nay là khóa 18 và 19 với 145 Tăng Ni sinh đang theo học.

Về hoằng pháp, BTS PG quận tổ chức đều đặn các lớp giáo lý vào chiều Chủ nhật tại chùa Giác Lâm với khoảng 300 Phật tử tham dự. Ngoài ra các chùa trong địa bàn quận cũng thường xuyên mở các khóa tu Bát quan trai, đạo tràng Niệm Phật, khóa thiền, v.v…, thu hút đông đảo Phật tử tham dự.

Ý thức trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, BTS PG quận cũng khuyến khích các cơ sở làm công tác từ thiện xã hội như xây nhà tình thương, tình nghĩa, xây cầu, học bổng hiếu học, phụng dưỡng suốt đời một Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Việc tồn đọng lớn là BTS đã đề xuất các tự viện trong quận lên các ban ngành để được cấp khuôn dấu tròn nhưng đến nay vẫn còn một số cơ sở chưa được cấp, vấn đề này gây trở ngại về hành chính cho một số tự viện trong quận.

2tb.jpg


Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 tại chùa Giác Lâm, Q.Tân Bình - Ảnh: N.D

Nói về dự thảo phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới, TT.Thích Đạt Đức cho biết PG quận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và hòa hợp nội bộ BTS và chư Tăng Ni toàn quận thông qua sinh hoạt bố-tát tập trung định kỳ vào mỗi nửa tháng; đồng thời thống kê cập nhật số lượng Tăng, Ni đang tu học và hành đạo trong toàn quận hàng năm cũng như thúc đẩy các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni trong sinh hoạt tín ngưỡng và tu học trong phạm vi quận nhà cũng như nhiều lĩnh vực Phật sự chuyên môn về giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử... theo chủ trương chung của Phật giáo TP.

Đặc biệt, BTS PG quận sẽ vận động, khuyến khích các cơ sở tự viện, Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng xây dựng nếp sống văn minh trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo do UBMTTQVN Q.Tân Bình phát động, tích cực hưởng ứng tinh thần Ban Chỉ đạo An toàn giao thông thành phố và quận, chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường giao thông và tiến đến không đốt vàng mã.

Toàn quận Tân Bình có 41 cơ sở tự viện, trong đó có 33 ngôi chùa Bắc tông, 2 chùa Nam tông Kinh, một chùa Nam tông Khmer, 2 tịnh xá, và 2 tịnh thất; 356 vị Tăng và 138 vị Ni.

Như Danh

* Mời bạn đọc đón xem tin tường thuật Đại hội PG Q.Tân Bình của PV Giác Ngộ trong bản tin chiều nay, 24-4...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao bảng tượng trưng tịnh tài cúng dường Quỹ Bảo trợ học đường của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức gặp mặt, cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Bính Ngọ - 2026

GNO - Sáng nay, ngày 14-3 (26-1-Bính Ngọ), Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ - 2026. Nhân dịp này, Học viện đã cử hành nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Một vị Tăng đang tìm hiểu thông tin các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại điểm bầu cử chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] TP.HCM: Điểm bầu cử tổ chức tại các chùa sẵn sàng đón tiếp cử tri vào Ngày hội non sông

GNO - Chùa Vĩnh Nghiêm, thiền viện Quảng Đức, chùa Chantarangsay (P.Xuân Hòa) là ba trong nhiều tự viện khác trên địa bàn TP.HCM được chọn làm điểm bỏ phiếu đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp cử tri đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào sáng mai 15-3.

Thông tin hàng ngày