Phật giáo quận Gò Vấp chúc tết chư tôn đức, chính quyền

 Thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công
Thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (TP.HCM) sáng nay, 3-2 đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc tết chính quyền, chư tôn đức Ban Chứng minh, thắp hương chư vị tiền bối hữu công và các cơ sở tự viện tiêu biểu trong quận.

Theo đó, đoàn do Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực Ban Trị sự quận Gò Vấp làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Chỉ huy Công an quận.

Thượng tọa chúc các vị lãnh đạo một năm mới an lành, thành tựu các sở nguyện, để phục vụ người dân quận nhà ngày một phát triển thịnh vượng.

Ông Sử Ngọc Anh, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp cùng các vị đại diện các cơ quan ban ngành quận đón tiếp. Tại đây, ông Bí thư cảm ơn đoàn và mong chư tôn đức sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, gắn kết cùng chính quyền các cấp, tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào còn khó khăn trong quận, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.

Chúc tết chư tôn đức chứng minh

Chúc tết chư tôn đức chứng minh

Thăm, chúc tết các cơ quan chính quyền quận Gò Vấp

Thăm, chúc tết các cơ quan chính quyền quận Gò Vấp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày