Phật giáo thị xã Điện Bàn tổng kết Phật sự

GNO - BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn hôm 28-1 qua đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, tại văn phòng BTS thị xã (chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện).

8.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS Phật giáo thị xã Điện Bàn; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Trưởng BTS Phật giáo thị xã cùng chư tôn đức thành viên BTS, các ban ngành trực thuộc, chư Tăng Ni trụ trì, Phật tử các cơ sở chùa trong toàn thị xã.

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Giải Quảng khẳng định Phật giáo thị xã Điện Bàn trong năm qua đã thành tựu nhiều công tác Phật sự, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn trở ngại cần khắc phục trong năm đến.

ĐĐ.Thích Thông Tuệ, Phó thư ký BTS Phật giáo thị xã đã báo cáo tổng kết. Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện có 39 cơ sở, trong đó 24 cơ sở đã có trụ trì, 6 cơ sở đã có Tăng Ni về hướng dẫn Phật tử tu học và 9 cơ sở do Ban hộ tự điều hành Phật sự. Có 98 tu sĩ đang sinh hoạt tu học trên địa bàn thị xã. Hằng năm, chư Tăng tập trung an cư tại tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An) và chư Ni an cư tại chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn).

Phật giáo thị xã Điện Bàn đã tổ chức trang nghiêm lễ kỳ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, bậc tiền nhân có công với Tổ quốc tại nghĩa trang; giới thiệu bổ nhiệm chư Tăng Ni có phẩm hạnh đảm nhận trụ trì các cơ sở.

Toàn thị xã có khoảng một vạn tín đồ, 18 đạo tràng tu Bát quan trai, BTS thường xuyên cử Tăng Ni giảng sư về hướng dẫn giáo lý tại các đạo tràng; tổ chức 4 khóa tu dành cho Phật tử là thành viên Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo và Phật tử thọ giới Thập thiện, Bồ-tát tham gia tu học; ngành GĐPT có 15 đơn vị sinh hoạt ổn định.

Đối với công tác từ thiện, năm qua BTS đã trao tặng 3 nhà tình thương, tặng quà, cứu trợ lũ lụt, cấp phát thuốc miễn phí… với tổng kinh hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các ban ngành khác cũng đã thành tựu nhiều công tác Phật sự.

11.jpg


Đại đức Trưởng ban phát biểu

Năm 2018, Phật giáo thị xã Điện Bàn chú trọng kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc; tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì các cơ sở; tiếp tục tổ chức đạo tràng Bát quan trai tại các cơ sở; đẩy mạnh chương trình Phật hóa gia đình; mở lớp dạy giáo lý cho Phật tử; quan tâm củng cố đơn vị GĐPT sinh hoạt, huấn luyện ổn định theo ngành.

Hằng tháng, chư Tăng tập trung tại chùa Giác Quang và chư Ni tại chùa Châu Phong để thuyết giới bố-tát…

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Hạnh Chơn đã tán dương công đức chư tôn đức, Phật tử trong BTS thị xã đã tham gia tích cực, hoàn thành công tác Phật sự đã đề ra.

Trung Tựu
(Ban TTTT PG Điện Bàn) 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày