Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Lễ đài chính tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
Lễ đài chính tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-4-ÂL, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Hòa thượng Thích Hải Tạng đã cung tuyên bức Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Hải Tạng đã cung tuyên bức Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Chánh Huyền, Hòa thượng Thích Hải Tạng, đồng Chứng minh Ban Trị sự; chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự cùng chư vị thành viên; đại diện Phân ban Ni giới tỉnh; chư Tăng Ni trong toàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị và địa phương sở tại cùng đông đảo Phật tử thập phương đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Quảng Thiện đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Thượng tọa Thích Quảng Thiện đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, đại chúng đã lắng lòng nghe Hòa thượng Thích Hải Tạng đã cung tuyên bức Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gởi toàn thể Tăng Ni và tín đồ Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567. Tiếp theo, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Buổi lễ cũng đã nhận được nhiều lẵng hoa, quà chúc mừng Phật đản của các cấp chính quyền địa phương trao tặng.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương đảnh lễ
Chư tôn giáo phẩm niêm hương đảnh lễ

Cuối buổi lễ, chư tôn đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, khai lễ, xướng tụng hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tụng kinh kính mừng Phật đản. Sau đó, chư tôn đức cùng toàn thể quý vị đại biểu và Phật tử tham gia nghi thức Tắm Phật, thả bóng bay, chim bồ câu cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày