Phật giáo tỉnh Tây Ninh hướng đến Đại lễ Vesak 2019

GNO - Có thể nói việc tổ chức Đại lễ Phật đản hàng năm (15-4 AL) là hoạt động thường niên nhằm thể hiện sự tưởng nhớ và ghi nhận công lao to lớn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tìm ra con đường giải thoát cho con người khỏi khổ đau.

Hướng đến Đại lễ Vesak LHQ 2019

Vào ngày Đại lễ, Phật tử thường vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng), và thực hành ăn chay và giữ ngũ giới, tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả), thực hành bố thí và làm việc từ thiện, tặng quà đến những người yếu kém trong cộng đồng.

 
h1.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2018

Kỷ niệm Phật đản cũng có nghĩa là nỗ lực đặc biệt để mang lại hạnh phúc, niềm vui cho những người bất hạnh như: người già cao niên, người khuyết tật và người bệnh, chia sẻ niềm vui với mọi người. Đây là năm thứ ba (năm 2008, 2014, 2019) được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Đại lễ Phật đản (Vesak) Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam; Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ ngày 12 - 14-5-2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Thủ tướng khẳng định, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 không chỉ là sự kiện văn hoá tôn giáo của Liên Hợp Quốc mà còn là sự kiện đối ngoại nhân dân quan trọng do đó cần phải giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công sự kiện đối ngoại có ý nghĩa này.

Hòa chung niềm vui chung đó, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh  Tây Ninh đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch cụ thể cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhân dịp ngày Đản sinh của Ngài.

Những hoạt động Phật sự xoa dịu nỗi đau

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2019, nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cùng với các tự viện trong tỉnh chung tay đóng góp hơn 3, 4 tỷ đồng để tạo điều kiện cho người nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết. 

Cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như: đóng góp xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh;  xây dựng khu dân cư, ấp khu phố văn hóa không có tệ nạn xã hội… Qua những hành động đó, có thể khẳng định rằng, Phật giáo ngày càng nhập thế và đồng hành cùng dân tộc, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

h2.jpg

ĐĐ.Thích Thiện Thức thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo địa phương

Trong những cá nhân tiêu biểu của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham gia làm từ thiện để hướng về ngày Đại lễ Vesak LHQ 2019 có Đại đức Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Hiệu Phó Trường Trung cấp Phật giáo tỉnh Tây Ninh; ngoài việc luôn gương mẫu, đi đầu và hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử tu hành theo chánh pháp và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; bên cạnh đó, Đại đức Thích Thiện Thức còn thường xuyên vận động Tăng, Ni, Phật tử làm nhiều việc thiện đã được các ngành, các cấp ghi nhận.

Trong dịp, Tết Nguyên đán năm 2018, 2019, Đại đức đã vận động được 150 triệu đồng ủng hộ 500 phần quà cho bà con nghèo (xã Trường Tây, huyện Hòa Thành 250 phần; xã Phan, Dương Minh Châu 100 phần; xã Thạnh Bắc, Tân Biên 100 phần; xã Ninh Điền, Châu Thành 50 phần) có điều kiện vui xuân đón Tết. Đại đức từng tâm sự rằng: “Phải biết thấy sự đau khổ của người khác làm nỗi khổ của mình mà phấn đấu, tu dưỡng, Phật không ở đâu xa mà do ở tâm mà ra”.

Với tâm thế là người con Phật, Đại đức Thích Thiện Thức luôn dấn thân vào những việc khó khăn, gánh vác, cùng với tập thể Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đưa hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà ngày càng đi vào hoạt động ổn định.

Đại đức luôn là nguồn cảm hứng cho các Tăng, Ni, Phật tử đang theo học lớp Trung cấp Phật giáo khóa I tỉnh Tây Ninh, ngoài việc dạy chuyên môn, Đại đức còn truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho các Tăng, Ni, Phật tử về cuộc sống, về xã hội để sau này hành trì theo Giới luật của Phật, tu hành đúng theo Chánh pháp. Có thể nói, Đại đức Thích Thiện Thức xứng đáng là “vị sứ giả của Như Lai”.

Nhân dịp chuẩn bị Đại lễ Phật đản năm 2019, Đại đức Thích Thiện Thức vinh dự được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chọn cử đi cùng với 10 vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đến tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại tỉnh Hà Nam, đây là niềm vui cũng là động lực để Đại đức tiếp tục cống hiến cả cuộc đời mình cho Giáo hội, cho Phật pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày