Phật giáo TT-Huế thăm chính quyền TX.Hương Trà

GNO - Hôm nay, 8-3, đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế do HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm lãnh đạo thị xã Hương Trà (TT-Huế) nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018.

Tiếp đoàn có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã và lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã.

PG.jpeg


HT.Khế Chơn tặng quà tới ông Trần Duy Tuyến

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Khế Chơn chúc Đảng bộ và nhân dân thị xã Hương Trà tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong năm mới, giành được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong năm mới Mậu Tuất 2018. 

Thay mặt lãnh đạo thị xã, ông Trần Duy Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà ghi nhận về những đóng góp của của Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc phát huy nền tảng dân tộc - tạo động lực về mặt tinh thần cho người dân.

Ông Bí thư Thị ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đưa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo vào trong xã hội để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh TT-Huế nói chung và thị xã Hương Trà nói riêng.  

Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày