Phật học viện Ni chúng Quảng Đông thực hiện tam bộ nhất bái

GNO - Ngày 30-3 (19/2 âl), là ngày Thánh đản Bồ-tát Quan Thế Âm, chùa Định Quang (thuộc thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông) và Phật học viện Ni chúng Quảng Đông long trọng tổ chức hoạt động triều sơn tam bộ nhất bái.

1.jpg

Sơn môn núi Thanh Vân

Đúng 8 giờ, khi ánh nắng dìu dịu tỏa quanh triền núi Thanh Vân, đại chúng đã vân tập tại sơn môn, đội ngũ sắp thành ba hàng dài trong tư thế chờ đợi. Pháp sư Lý Đạt, Viện trưởng Phật học viện Ni chúng Quảng Đông, Pháp sư Siêu Thành, Pháp sư Ngộ Hiền, Thường trụ chùa Định Quang hướng dẫn toàn thể Tăng chúng chùa Định Quang, các Ni sinh Phật học viện và các cư sĩ ngoại hộ hơn 300 người tiến hành ba bước một lạy, một lạy xướng một câu Thánh hiệu, kiền thành cung kính triều bái đến Tử Trúc Lâm - kiến trúc cao nhất của chùa Định Quang.

2.jpg

Pháp sư Đạt Lý dẫn đầu đại chúng ba bước một lạy triều sơn

Lúc này, tiếng xướng niệm Thánh hiệu Quan Âm vang dội qua những đồi cây khe đá, đội ngũ triều bái lượn quanh sườn núi trông thật ngoạn mục. Trải qua một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng đoàn triều bái cũng lạy đến đỉnh núi. Đại chúng cùng tập trung tại điện Quan Âm Tử Trúc Lâm cùng hồi hương cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

3.jpg

Toàn thể Ni sinh Phật học viện & chư Tăng chùa Định Quang ba bước một lạy

Sau đó, Pháp sư Viện trưởng Đạt Lý khai thị "Triều Sơn" là một trong những pháp môn tu hành trong nhà Phật đã có từ xưa đến nay. Ý nghĩa của triều sơn là hy vọng nương vào sự lễ lạy núi hữu hình bên ngoài, sau đó sẽ thể ngộ được tòa núi vô hình trong tâm; nương vào năm vóc sát đất (ngũ thể đầu địa) khi triều bái, sẽ hàng phục cái tôi cao như núi của mình, là bởi vì trải qua một lần rèn luyện nương cảnh nghiệm tâm, thì đạo tâm tăng trưởng gấp bội.

4.jpg

Triều bái kiền thành rất cung kính đến Tử Trúc Lâm

5.jpg

Đội ngũ triều bái lượn quanh sườn núi trông thật ngoạn mục

Pháp sư Viện trưởng khuyến khích đại chúng nên học tập tinh thần "Thiên xứ kỳ cầu ứng" (nghìn nơi cầu nguyện đều ứng hiện) của Bồ-tát Quán Thế Âm, nên làm người bạn không mời của chúng sanh, nên kịp thời giúp đỡ cho chúng sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày