Phật tử Nhật tặng tượng tới chùa Quan Thế Âm

GNO - Sáng 30-10, tại chùa Quan Thế Âm (số 48 đường Sư Vạn Hạnh, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), đoàn Phật tử Nhật Bản gồm 34 thành viên do ngài Sagawa Fumon, trụ trì chùa Đông Đại (Todaiji) dẫn đầu, đã viếng thăm, làm lễ chú nguyện, gia trì và trao tặng  tôn tượng Phật “Thập nhất diện Quan Âm” đến chùa Quan Thế Âm (TP.Đà Nẵng).
anh 10.JPG
TT.Huệ Vinh đón nhận quà tặng từ đoàn Phật tử Nhật

Đón tiếp đoàn, về phía GHPGVN TP có ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG TP.Đà Nẵng; TT.Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Văn hóa BTS PG TP, trụ trì chùa Quan Thế Âm cùng đông đảo chư Tăng, Phật tử.

Đại diện chính quyền TP có ông Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP; GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP.Đà Nẵng, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cùng các hội, đoàn thể địa phương.

Mở đầu, đại diện đoàn Phật tử Nhật Bản đã giới thiệu ý nghĩa của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: về phía Phật giáo, từ thế kỷ thứ VIII đã có ngài cao tăng Phật Triết người Lâm Ấp (An Nam) Việt Nam đến truyền bá âm nhạc, điệu múa Phật giáo và lưu lại chùa Đại An (tỉnh Nara). Ngài được tôn vinh như một người đã đưa các nghi lễ Phật giáo ảnh hưởng sâu rộng đến Nhật Bản, theo như bia ký để lại tại chùa Đại An (vùng Nara, Nhật Bản).

Chùa Đông Đại được xây dựng từ năm 743, hiện được UNESCO xếp hạng Di sản văn hóa Thế giới, vì đây là công trình lịch sử của Vương quốc cổ Nara. Từ những mối quan hệ truyền thống lâu đời đó, thông qua Hội Hữu nghị Việt - Nhật, đây là lần thứ 3 đoàn Phật tử chùa Đông Đại thăm chùa Quan Thế Âm và TP.Đà Nẵng.

Các nhà sư Nhật Bản đã tiến hành các nghi lễ chú nguyện, gia trì tôn tượng. Chư tôn đức Tăng BTS PG TP và chùa Quan Thế Âm cũng đã tiến hành nghi lễ truyền thống của PGVN - gia trì, chú nguyện tôn tượng vừa được trao tặng.

anh 6.JPG

anh 7.JPG
Khóa lễ trì kinh theo PG Nhật Bản trước tôn tượng

anh 12.JPG
Nghi an vị theo truyền thống PG VN

Được biết, tôn tượng Thập nhất diện Quan Âm cao 88cm, nặng 33kg, chất liệu đồng, được nhà điêu khắc Mizushima Iwane, sinh năm 1939 - là điêu khắc gia hàng đầu của Nhật Bản thực hiện và cúng dường 50% số tiền cho chùa Đông Đại để trao tặng đến chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng). Đây là phiên bản của bức tượng Thập nhất diện Quan Âm được vị sư Ấn Độ - Bodhisena và ngài Phật Triết thỉnh từ Ấn Độ sang Nhật Bản và hiện được coi là Quốc bảo của đất nước Nhật Bản.

TT.Thích Huệ Vinh cho biết - đây không những là món quà tặng đặc biệt mang tính chất tâm linh mà còn mang ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai nền Phật giáo.

Sau buổi lễ gia trì chú nguyện và trao tặng tôn tượng, đoàn đã có buổi giao lưu, trình diễn văn nghệ và tham quan TP.Đà Nẵng.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày