Phật viện Đồng Dương sắp thành phế tích

Phật viện Đồng Dương thuộc làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vốn là một kinh thành Indrapura hoành tráng từ giữa thế kỷ thứ IX, trong đó có Phật viện (vihara) và nó có quy mô nhất Đông Nam Á thời đó.

Thế nhưng giờ đây, phật viện này đã và đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi thời gian và ý thức của con người.

GS Lê Duy Sơn, trường Đại học Khoa học Huế, người có nhiều năm nghiên cứu về tháp Chăm nói chung và Phật viện Đồng Dương cho biết: Nơi đây được ca ngợi là "thành phố được trang hoàng lộng lẫy như thành phố của thần Indra trên thiên giới".

Phật viện Đồng Dương sắp thành phế tích
Hình ảnh Tháp Sáng kỳ vĩ trong quá khứ
Phật viện Đồng Dương sắp thành phế tích
Người Pháp đã từng cho trùng tu Phật viện Đồng Dương năm 1902

Thế nhưng, khi chúng tôi tìm đến nơi thì cái thành phố lộng lẫy ấy chỉ còn là một phế tích. Một mảng tường tháp hoang tàn được chèn chống bởi những cây trụ mục ruỗng mà nhân dân hay gọi là "Tháp Sáng", một dải dài gạch vụn xen lẫn trong rừng tràm ba năm tuổi là tất cả những gì còn sót lại.

Một người dân sống gần khu di tích Phật viện Đồng Dương cho biết, thấy một mảnh đất tốt có thể trồng được loại cây lâu niên nên bà con xung quanh đây đã phát dọn trồng keo lá tràm, chứ người dân không biết rõ giá trị thật sự của di tích này. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần nhắc nhở, chỉ đạo bà con hoàn trả lại mặt bằng cho di tích nhưng vì tiếc của, tiếc công nên bà con còn nấn ná.

Phật viện Đồng Dương sắp thành phế tích

Phật viện Đồng Dương sắp thành phế tích
Những hoa văn họa tiết còn "sót lại" trên Tháp Sáng

Ông Phan Thăng An, bí thư Huyện ủy Thăng Bình, Quảng Nam chua xót khi nói rằng: Di tích Phật viện Đồng Dương được công nhận di tích cấp Quốc gia từ ngày 21/8/2000, nhưng cho đến nay đã hơn 10 năm rồi "vẫn không có gì khác ngoài cái danh di tích lịch sử văn hóa Quốc gia" - như những người nhiều lần đến đây đã từng nói. 

Ngay như con đường dẫn từ QL14E đi vào di tích chừng 500m nhưng đến nay cũng chỉ là con đường "mưa bùn, nắng bụi" và thật không dễ dàng để những ai mới lần đầu đến đây có thể tìm và nhận ra được nơi đây từng có một Phật viện hàng đầu Đông Nam Á.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày