Đà Nẵng: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tánh viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng vừa viên tịch vào lúc 21 giờ 25 phút tối nay, 19-9-2022 (24-8-Nhâm Dần), trụ thế 80 năm, 52 hạ lạp. 
Chân dung Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Tánh

Chân dung Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Tánh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tánh, thế danh Dương Văn Đẳng, sinh năm 1943 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Năm 1958, ngài xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Thích Tôn Thắng - khai sơn chùa Phổ Thiên (sau đổi thành chùa Phổ Đà), TP.Đà Nẵng, được ban pháp húy Tâm Giác, pháp tự Từ Tánh.

Năm 1970, ngài được Hòa thượng bổn sư cho đăng đàn thọ giới Cụ túc tại Đại giới đàn Vĩnh Gia do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu Hòa thượng.

Ngài là Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Phổ Đà.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Trưởng lão Hòa thượng được suy cử Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng.

Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày