Quận Phú Nhuận và Bình Tân tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Hòa trong không khí kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2562, sáng nay 26-5 (12-4-Mậu Tuất), BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại Quan Âm tu viện.

PhunhuanPdan (2).jpg

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Trưởng Ban HDPT T.Ư; TT.Thích Minh Quang, UV BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.1… cùng chư tôn đức Tăng Ni quận nhà.

PhunhuanPdan (4).jpg

Chư tôn đức dự lễ

PhunhuanPdan (3).jpg

Đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể đến tham dự có ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân - Phó Ban Tôn giáo TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận; bà Trần Trọng Kim, Trưởng Ban Dân vận quận; ông Nguyễn Tiến Mãnh, Chủ tịch UBMTTQVN quận ...

PhunhuanPdan (5).jpg

HT.Thích Như Niệm đọc thông điệp Phật đản

HT.Thích Như Niệm tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Thông điệp nêu rõ: “Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử, tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên GHPGVN phải nâng cao tinh thần: ‘Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển’, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại”.

PhunhuanPdan (6).jpg

Đại diện Ban tôn giáo tặng hoa cho TT.Thích Minh Nhựt

Tiếp sau đó, TT.Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận, Trưởng BTC - tuyên đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Tiến Mãnh phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản.

PhunhuanPdan (1).jpg

Tăng Ni và Phật tử cử hành lễ Phật đản

Chư tôn đức đã cử hành niệm hương cúng dường lễ Phật đản tại lễ đài chính. Sau đó, BTS GHPGVN quận cùng chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử… cũng tiến hành dâng hoa tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ quận Phú Nhuận.

* Cũng trong sáng nay 26-5, tại tổ đình Long Thạnh (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), BTS GHPGVN quận đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562.

Quang lâm tham dự có HT.Thích Cảnh Quang, HT.Thích Thiện Thái - đồng giáo phẩm Chứng minh BTS Phật giáo quận; HT.Thích Nhật Ấn, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo quận; TT.Thích Nhật Hỷ, UVTT kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP; TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Q.10; cùng chư tôn đức Thường trực BTS quận; Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

BinhtanPdan (3).jpg

Chư tôn đức tham dự đại lễ

BinhtanPdan (4).jpg

Quan khách chính quyền

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy; ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận; ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN quận… cùng đại diện lãnh đạo Công an, Phòng Nội vụ; chính quyền P.Tân Tạo và P.Tân Tạo A.

Sau nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, toàn thể đạo tràng trang nghiêm lắng nghe Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN do HT.Thích Nhựt Ấn tuyên đọc. TT.Thích Nhật Hỷ cũng đã tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

BinhtanPdan (2).jpg

HT.Thích Nhật Ấn tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ

BinhtanPdan (1).jpg

Chư tôn đức và quan khách cử hành lễ Phật đản

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Trần Phượng Trân thay mặt lãnh đạo quận, gởi lời chúc mừng ngày Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật giáo đồ trên địa bàn quận. Đồng thời, bà cũng đã ghi nhận những đóng góp của Phật giáo với các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian qua. Bà tin tưởng với sự nỗ lực của các cấp Giáo hội, những kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong thời gian sắp tới sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày