Quảng Nam: Phật giáo huyện Đại Lộc sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Bửu Hiệp

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-4, tại chùa Tam Hòa (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc), Ban Trị sự GHPGVN huyện đã có cuộc họp triển khai các công tác Phật sự trong quý II, quý III năm 2022.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Nhật Tuế, Thượng tọa Thích Như Giáo, đồng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện; Đại đức Thích Thắng Thiện, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện chủ trì phiên họp cùng sự tham dự của các thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, Ban Hộ tự trên toàn huyện.

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thắng Thiện bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự đoàn kết, đồng lòng của chưTăng Ni và Phật tử huyện nhà đã góp phần tạo nên những thành tựu trong thời gian qua. Đại đức cũng mong muốn chư Tăng Ni, Phật tử tiếp tục góp sức để Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo huyện được thành công viên mãn, sau 2 năm gián đoạn không tổ chức tập trung vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đại đức Thích Thắng Thiện phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thắng Thiện phát biểu khai mạc

Tại cuộc họp, Đại đức Thích An Hiệp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Chư Tăng Ni đã thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung chính trong công tác tổ chức đại lễ.

Theo đó, lễ đài chính mừng Phật đản của Phật giáo huyện sẽ được thiết trí tại chùa Bửu Hiệp (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc; lễ chính thức sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 14-5-2022 (14-4-Nhâm Dần).

Trong tuần lễ Phật đản, Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ treo cờ biểu ngữ chào mừng, tụng kinh, thuyết giảng; tổ chức trại họp bạn Gia đình Phật tử; tổ chức phóng sanh, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn...

Phiên họp cũng thông qua các Phật sự khác như: tổ chức khóa An cư kiết hạ, khóa tu tập trung, khóa tu mùa hè, trại hè Gia đình Phật tử…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày