Quảng Nam: Phật giáo huyện Duy Xuyên họp triển khai công tác Phật sự

Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên đã tổ chức họp triển khai công tác Phật sự
Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên đã tổ chức họp triển khai công tác Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-4, tại chùa Ân Triêm (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên đã tổ chức họp triển khai công tác Phật sự.

Chứng minh buổi họp có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Duy xuyên; Thượng tọa Thích Như Giải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Duy Xuyên chủ trì cuộc họp, cùng chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện, chư Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo... trên địa bàn huyện đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Như Giải phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Như Giải phát biểu khai mạc

Tại cuộc họp, nhiều chương trình hoạt động Phật sự được Ban Trị sự Phật giáo huyện thống nhất đề ra thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ thiết trí lễ đài chính tại chùa Phước Sơn (xã Duy Hải); tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn (xã Duy Nghĩa); Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức khóa tu tập trung dành cho cư sĩ Phật tử trong toàn huyện, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6 Âm lịch, tại chùa Duy Trung; cử Đại đức Thích Chúc Bảo về hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu học tại chùa Trà Đông (xã Duy Vinh)...

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự phiên họp
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự phiên họp

Ngày 14 Âm lịch hàng tháng, chư Tăng tập trung về tại chùa Ân Triêm để tụng giới; tổ chức lớp học giáo lý cho đạo hữu Phật tử trong toàn huyện vào ngày 20 Âm lịch hàng tháng...

Ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Duy Xuyên

Ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Duy Xuyên

Dịp này, chư tôn đức cũng trao tặng hoa chúc mừng đến 6 vị vừa được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư và ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Duy Xuyên do Đại đức Thích Thông Thắng làm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày