Quảng Nam: Tưởng niệm lần thứ 264 Tổ sư Minh Hải viên tịch

(GNO-Quảng Nam): Sáng 12-12  (7-11-Canh Dần), tại Tổ đình Chúc Thánh, TP.Hội An, chư tôn đức Tăng Ni trên khắp mọi miền đất nước đã về dự lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Hải-Pháp Bảo - vị  khai sáng  môn phái Lâm Tế Chúc Thánh.
hoian-1.gif
hoian-2.gif
hoian-7.gif
hoian-3.gif

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực HĐTS; HT. Thích Như Tín - Trưởng môn phái cùng các vị trong tông môn đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Thay mặt môn phái, HT. Thích Như Niệm đã đọc lời tưởng niệm Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo: “Vào năm 1694, một sự kiện quan trọng đã diễn ra đối với Phật giáo Đàng Trong, làm nền tảng cho sự phát triển của PGVN sau này, đó là phái đoàn hoằng pháp của Thiền sư Thạch Liêm-Đại Sán sang An Nam truyền giới theo lời thỉnh cầu của Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu. Sau khi giới đàn hoàn mãn, chư Tổ đã đi giáo hóa khắp nơi và Tổ sư Minh Hải-Pháp Bảo đã từ chùa Từ Đàm vào Hội An khai sơn lập chùa Chúc Thánh".

hoian-4.gif
hoian-5.gif
hoian-6.gif

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử cử hành lễ tưởng niệm

Hòa thượng cũng sơ lược về hành trạng của Tổ sư Minh Hải với tục danh là Lương Thế Ân, sinh ngày 28-6-Canh Tuất (1669) tại làng Thiệu An, huyện Đông An, phủ Tuyền Châu Tỉnh Phước Kiến - Trung Quốc. Sau hơn 50 năm giáo hóa Thiền phái tại An Nam, Tổ sư Minh Hải viên tịch vào ngày 7-11-1746, thọ 77 tuổi, tháp lập tại Tổ đình Chúc Thánh - Hội An cho đến nay…”.

hoian-8.gif
hoian-9.gif
hoian-10.gif

Từ Quảng Nam, chư Tăng môn phái Chúc Thánh đã tỏa đi giáo hóa khắp nơi từ miền Trung, miền Nam, đến nay đã có mặt ở hải ngoại và một số ít tỉnh, thành phía Bắc. Trong suốt 3 thế kỷ qua, môn phái đã gắn liền với ngôi nhà chung, vận mệnh lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Các thế hệ Tăng nhân trong tông môn đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày