Quảng Ngãi: Chuẩn bị cho trại họp bạn ngành Nữ toàn tỉnh

(GNO-Quảng Ngãi): Nằm trong kế hoạch hoạt động hè 2010, Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Quảng Ngãi đang tất bật chuẩn bị cho trại “Hạnh Đức” ngành nữ GĐPT toàn tỉnh năm 2010 tại Tổ đình Thiên Ấn từ ngày 20 - 22-7 (mùng 9 - 11-6 ÂL).

Trong thời gian qua, các đơn vị GĐPT huyện, thành phố đã tổ chức trại họp bạn, trại huấn luyện ngành nữ để chuẩn bị tham dự. Từ ngày 12 - 14-6 (mùng 1 - 3-5-ÂL), tại chùa Sắc tứ An Long, GĐPT huyện Tư Nghĩa tổ chức trại họp bạn. Tham dự trại có 48 huynh trưởng và 257 đoàn sinh thuộc 5 GĐPT Chơn An, Chơn Trí, Chơn Sắc, Chơn Bửu và Chơn Duy.

WTTH.JPG

Nữ đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam - Ảnh: Tâm Nhiên

Ngày 4-7, tại chùa Yên Phú thuộc phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, ngành Nữ GĐPT TP tổ chức trại huấn luyện 1 ngày, quy tụ 5 đơn vị GĐPT Chơn Tuệ, Chơn Lạc, Chơn Tâm, Tịnh Nghiêm và Ngọc Quảng với gần 100 huynh trưởng, đoàn sinh thanh, thiếu nữ và đầu thứ đàn oanh vũ nữ tham gia.

Ngày 11-7, GĐPT các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh tổ chức tập huấn cho trại sinh tham dự với các nội dung: Kỹ thuật trại, thuyết trình (ngành Thiếu) chủ đề "Noi gương hạnh từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm", kể chuyện (ngành Oanh) về gương hiếu hạnh, giao lưu Phật pháp, hoạt động thanh niên, kiến thức xã hội, nữ công gia chánh. Đây cũng là 2 đơn vị có số trại sinh tham dự nhiều nhất (Bình Sơn 200 trại sinh, Sơn Tịnh 210 trại sinh).

Qua các trại, Ban quản trại và uỷ viên đại diện Phân ban Hướng dẫn GĐPT cơ sở đã tuyển chọn các đoàn sinh đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi theo cẩm nang trại, tiếp tục bồi dưỡng để đủ điều kiện tham dự trại “Hạnh Đức” kỷ niệm ngày Hạnh ngành Nữ GĐPT Quảng Ngãi năm 2010.

Sáng 10-7, tại khu đất trại (Tổ đình Thiên Ấn), Ban tổ chức và Ban quản trại đã tổ chức một cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị trại dưới sự chủ tọa của huynh trưởng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo - Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức trại. Ngoài ra còn có sự hiện diện của 43 anh chị huynh trưởng đại diện cho các đơn vị tham dự trại và các uỷ viên đại diện của Phân ban Hướng dẫn tại các huyện, thành phố. Qua cuộc họp, đại diện các huyện, thành phố đã đăng ký số lượng trại sinh tham dự gần 900 trại sinh vượt dự kiến của Ban tổ chức, do đó công tác đảm bảo đủ nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường được đưa lên hàng đầu.

Được biết, Ban tổ chức đã mời đại diện Phân ban GĐPT Trung ương và các GĐPT từ Quảng Trị đến Phú Yên tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày