Quảng Trị: Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong tổng kết Phật sự năm 2022

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-12, tại chùa Đạo Quang (thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong), Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động năm 2023.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư vị thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong; chư tôn đức trụ trì, trú xứ các tự viện; đại diện Phật tử, đạo tràng, các Ban Hộ tự và Phân ban Gia đình Phật tử trong huyện.

Phật tử Tâm Ninh - Hoàng Công Hiền đọc báo cáo tổng kết
Phật tử Tâm Ninh - Hoàng Công Hiền đọc báo cáo tổng kết

Sau phần phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Nguyên Mãn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong, Phật tử Tâm Ninh - Hoàng Công Hiền, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã thông qua báo cáo công tác Phật sự trong năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Ban Trị sự đã thưc hiện được nhiều chương trình ý nghĩa, nổi bật là các hoạt động nhân đạo từ thiện trong năm, chư Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện trên 3,2 tỷ đồng cùng nhiều quà, hiện vật khác,...

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phương hướng và nhiệm vụ năm 2023, Ban Trị sự đã đề ra các nhiệm vụ như: thống kê chính xác số lượng Tăng Ni, chúng điệu tại các tự viện trong toàn huyện; tiếp tục tổ chức việc biên soạn lịch sử Phật giáo huyện Triệu Phong và các chùa, niệm Phật đường; phát huy những thành quả đạt được và khắc phục một số Phật sự còn tồn đọng trong năm 2022 trên cơ sở những quy định của Hiến chương Giáo hội.

Tại hội nghị, chư Tăng Ni đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng hoạt động của Phật giáo huyệnTriệu Phong trong năm 2023.

Đại đức Thích Nguyên Mãn đúc kết hội nghị

Đại đức Thích Nguyên Mãn đúc kết hội nghị

Đúc kết hội nghị, Đại đức Thích Nguyên Mãn nhấn mạnh, năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã làm tốt công tác Tăng sự: bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tự viện, tổ chức các điểm An cư kiết hạ,... Các hoạt động từ thiện xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu. Đại đức mong rằng, trong năm 2023, chư Tăng Ni, Phật tử tiếp nêu cao tinh thần đoàn kết, hoà hợp để cùng góp phần vào sự phát triển của Phật giáo huyện nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày