Quảng Trị và mùa lễ siêu độ người ngã xuống...

GNO - Tuần qua, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tại Quảng Trị, BTS GHPGVN tỉnh, UBND tỉnh phối hợp cùng các bộ, ban ngành, doanh nghiệp, công ty cá nhân, tập thể cả nước tổ chức nhiều chương trình tưởng niệm cầu siêu tại các nghĩa trang trong cả tỉnh.
4.JPG
Chư tôn đức Tăng Ni và các tướng lĩnh, các cựu chiến binh
Thành cổ Quảng Trị năm 1972 dự lễ tưởng niệm cầu siêu ngày 23-7-2015

Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sỹ, những nghĩa trang nhỏ như cấp xã, cũng có phần mộ của các liệt sĩ của ba miền đất nước, có hai nghĩa trang Quốc gia, đó là Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, di tích đặc biệt Thành cổ Quảng trị 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa 1972, dòng sông Thạch Hãn, Nghĩa trang huyện Hướng Hóa, Đường 9 Nam Lào, Đại lộ Kinh Hoàng, là nơi có rất nhiều người đã hy sinh trong cuộc chiến năm 1968 và 1972.

Quảng Trị là địa đầu giới tuyến Bắc - Nam, Quảng Trị có nhiều địa danh chiến tranh khóc liệt, là địa phương chịu quá nhiều bom đạn ác liệt từ chiến tranh, bởi Quảng Trị là nơi chia hai đất nước, là nơi chia hai một tỉnh, nơi chia hai một huyện, nơi chia hai một xã, một thôn và thậm chí là một gia đình.

Năm 1975 Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn về việc xây dựng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và những năm về sau, những nghĩa trang khác cũng được xây dựng trang nghiêm để tôn vinh các anh linh anh hùng liệt sĩ khắp 3 miền đã bỏ thân mình tại chiến trường Quảng Trị.

Nên tháng 7 này khắp các nẻo đường của Quảng Trị, ở đâu đó bốn góc hương thôn cũng có khói hương, đâu đó cũng thiết lập ban thờ bái vọng, nơi có Phật tử thì thiết đàn mời quý sư, quý thầy bạt lễ cầu siêu cúng thí, nơi những nhà không theo Phật thì tự thiết bàn dâng lễ thắp hương mà khấn vái.

Hình như ai cũng ý thức mảnh đất của họ đang sống là mảnh đất mà nhiều hương hồn đã nằm lại từ cuộc chiến nên việc tháng 7 cho những âm hồn phiêu bạt là điều đương nhiên, là lẽ thường tình mà họ luôn luôn tâm niệm.

Riêng Phật giáo, thì tháng 7 âm lịch được xem là mùa tri ân báo hiếu, cho nên lễ hội báo hiếu thì chùa nào cũng tổ chức ngoài lễ báo hiếu thì có những lễ cúng lớn cho các âm linh mà đàn chẩn tế luôn được hướng đến.

6.JPG
2.JPG


Đồng vọng - tri ân người đã ngã xuống cho đất nước thanh bình...

Nguyên Mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự vào chiều 24-3

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự

GNO - Chiều 24-3, lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các ban ngành tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để trao đổi về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Thông tin hàng ngày