Ra mắt sách “Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu”

“Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu”, cuốn sách đầu tiên của Phật tử Hoàng Tuyết Mai
“Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu”, cuốn sách đầu tiên của Phật tử Hoàng Tuyết Mai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu” là tác phẩm đầu tiên của tác giả Hoàng Tuyết Mai vừa được NXB Hồng Đức ấn hành.

Chiều 25-11, lễ ra mắt sách đã được tổ chức tại GEM Center (Q.1, TP.HCM), có sự tham dự, chúc mừng của 150 người.

Nói về nội dung sách, Phật tử Hoàng Tuyết Mai cho biết bản thân đã từng trải qua stress, trầm cảm và nhờ chơi chuông Himalaya mà vượt qua được khó khăn, suy kiệt tinh thần. Trong hơn 10 năm đến với bộ môn này, tác giả đã tìm được sự lắng đọng, bình an từ âm thanh của chuông xoay Himalaya.

Tác giả Hoàng Tuyết Mai
Tác giả Hoàng Tuyết Mai

Theo Phật tử Hoàng Tuyết Mai, chị viết sách để chia sẻ kiến thức về chuông cho những ai đang tìm hiểu, đã chơi chuông có thêm tư liệu nghiên cứu, thực hành với những công thức chuyên sâu cho nhiều bài gõ giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn…

Tại lễ ra mắt, tác giả dành tặng sách cho toàn bộ khách mời tham dự và cho biết, 50% doanh thu từ cuốn sách sẽ được dùng vào việc xây cầu từ thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày