Sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo “Hoa ưu đàm”

GNO - Chiều nay, 11-4, tại chùa Phước Hải, Q.10, TP.HCM, chư tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM do Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư chủ trì buổi họp triển khai tuần văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2558.

Ahop (2).jpg

Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện chủ trì buổi họp

Theo đó, “Hoa Ưu đàm” là chủ đề của tuần lễ văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2558 – DL.2014 do Phân ban Ni giới T.Ư kết hợp Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức từ ngày 29-4 đến ngày 2-5-2014 (nhằm ngày 1-4 đến ngày 6-4-Giáp Ngọ) tại Nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang, 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình).

Theo Ban Tổ chức, tuần văn hóa Phật giáo sẽ thiết kế không gian triển lãm theo nghệ thuật sắp đặt, dòng sự kiện khắc họa hình ảnh, ý nghĩa đản sanh của Đức Bổn sư: Tái hiện vườn lâm-tỳ-ni  nơi Đức Phật đản sanh; góc thuyền và hoa tươi; thiết kế không gian triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, cổng chào…

Ahop (5).jpg

Ni trưởng TN.Như Cương góp ý các chương trình hoạt động

Ahop (4).jpg
SC TN.Huệ Đức trình bày kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo

Hoạt động trong tuần văn hóa Phật giáo gồm: Triển lãm trong tuần văn hóa Phật giáo với chủ đề “Hoa Tâm nở” trưng bày tranh, ảnh, thư pháp nghệ thuật Phật giáo, tôn tượng Phật, Bồ-tát, pháp khí, ảnh sinh hoạt Phật sự của chư Ni…

Ban Tổ chức cũng tổ chức tuần lễ văn hóa ẩm thực: gồm khu ẩm thực chay mang sắc thái văn hóa nghệ thuật ẩm thực đậm chất Phật giáo, bao gồm các hoạt động chưng hoa, kết trái nghệ thuật và những quầy hàng ẩm thực chay dành cho đối tượng chư Ni các tự viện và Phật tử tham gia phục vụ cho thực khách là Phật tử, người dân suốt tuần lễ.

Ahop (6).jpg

Các sư cô tham gia tổ chức tuần văn hóa Phật giáo tại TP.HCM

Ahop (1).jpg
SC TN.Quảng Nhật trình bày kế hoạch tổ chức triển lãm

Ahop (3).jpg
Quang cảnh buổi họp triển khai tuần văn hóa

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng tổ chức các cuộc thi dành cho tất cả Tăng Ni, Phật tử, không phân biệt độ tuổi: Thi cắm hoa nghệ thuật, thi viết thư pháp.

Ban Tổ chức cũng tổ chức thi vẽ tranh Đức Phật dành cho Phật tử từ 5 đến 12 tuổi.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, triển lãm, ẩm thực chào mừng Đại lễ Phật đản, Ban Tổ chức cũng tổ chức thuyết pháp, văn nghệ, tặng chữ thư pháp phục vụ cho đông đảo Phật tử, quần chúng.

Các tự viện, Tăng Ni, Phật tử tham gia các gian hàng ẩm thực chay xin liên hệ Ni sư TN.Huệ Tuyến, ĐT: 0908293383; đăng ký tham gia thi cắm hoa xin liên hệ SC TN.Tâm Hạnh, ĐT: 0937454308; đăng ký tham gia thi viết thư pháp xin liên hệ: SC TN.Quảng Nhật, ĐT: 0913601214; tham gia thi vẽ Đức Phật liên hệ SC TN.Huệ Đức, ĐT: 0913697622. Hoặc liên lạc với Ban Thư ký: 38442901 (NT.TN Huệ Từ) - 0913697622 (SC TN.Huệ Đức).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày