Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM công bố thành lập, bổ nhiệm cán bộ

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trao quyết định nhân sự Văn phòng sở - Ảnh: Thảo Lê
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trao quyết định nhân sự Văn phòng sở - Ảnh: Thảo Lê
0:00 / 0:00
0:00
Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM là sở duy nhất thành lập mới tại TP.HCM khi sắp xếp tinh gọn bộ máy. Sở vừa công bố nghị quyết thành lập và bổ nhiệm cán bộ cấp phòng.

Sáng 5-3, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết thành lập và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, TP.HCM thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc thuộc UBND Thành phố. Đây là sở duy nhất tại TP.HCM thành lập mới khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Sở Dân tộc và Tôn giáo chính thức hoạt động từ ngày 1-3. Trụ sở làm việc tại số 177 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3 và số 108 Ngô Quyền, P.7, Q.5.

Trước đó, UBND TP.HCM có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc gồm: ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, ông Trần Xuân Điền, ông Đinh Văn Hòa, ông Tăng Phước Lộc và bà Đặng Thị Tuyết Mai.

UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM. Xem TẠI ĐÂY.

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM có các đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3, 4.

Sở đã có quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công công chức lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn thuộc sở. Trong đó, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Nga làm Chánh Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân phát biểu - Ảnh: Thảo Lê
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân phát biểu - Ảnh: Thảo Lê

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Theo ông Tân, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành lập mới trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị nên trước nhất phải tăng cường tinh thần đoàn kết để có tiếng nói chung, không phân biệt người từ đơn vị nào tới.

Trong thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất để đáp ứng hoạt động lâu dài. Hiện nay Sở Dân tộc và Tôn giáo hoạt động tại hai trụ sở nhưng sắp tới sẽ đề xuất Thành phố cho hoạt động tại một trụ sở để thuận tiện cho quá trình công tác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1313: Hành trang vào đời

Báo Giác Ngộ số 1313: Hành trang vào đời

GNO - Trong cuộc sống, mỗi người đều cần trang bị cho mình những điều kiện cần và đủ để bước đi trên cuộc đời. Người học Phật trong thời đại 4.0 cũng cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể an nhiên, giải thoát và vững chãi trong hoằng hóa, phụng sự.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Sự biến động về số lượng Phật tử trên thế giới

GNO - Trong thập niên 2010-2020, trong khi hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới đều tăng trưởng dân số, Phật giáo là tôn giáo duy nhất chứng kiến sự sụt giảm cả về số lượng tuyệt đối lẫn tỷ lệ tương đối trong dân số toàn cầu.
Ảnh: Dân Trí

Giáo hội sẽ tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

GNO - Thông tin từ Văn phòng GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã ấn ký công văn kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước viết bài, sưu tầm hình ảnh, tư liệu tham gia tọa đàm khoa học kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thông tin hàng ngày