Sóc Trăng: Tặng nhà tình thương cho đồng bào Khmer nhân lễ Chôl Chnăm Thmây

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 15-4, nhân dịp Lễ Chôl Chnăm Thmây (Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer), Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, chư Tăng và Phật tử chùa Khánh Sơn, TP.Sóc Trăng đến chia sẻ niềm vui mừng năm mới với đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Cần Giờ I, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và trao tặng căn nhà tình thương cho vợ chồng anh Lý Ngọc Hùng và chị Trần Thị Cao Linh.

Dự lễ trao tặng nhà tình thương có HT.Thích Thiện Sanh - Phó ban Thường trực BTS, TT.Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký BTS, TT.Thích Minh Thành - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Tỉnh hội cùng chư Tăng và Phật tử chùa Khánh Sơn.

WNTN (1).jpg
WNTN (2).jpg

WNTN (3).jpg

Lễ bàn giao nhà

Được biết anh Lý Ngọc Hùng là người dân tộc Khmer, rất nhiệt tình với bà con lối xóm và siêng năng cần cù trong công việc, chăm lo đời sống gia đình trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trải qua một thời gian dài phụ giúp các chùa xây dựng như chùa Khánh Sơn, chùa Hải Long Phước và chùa Năng Nhơn, anh Lý Ngọc Hùng tỏ ra là người rất nhiệt tình trong công việc, được quý thầy và Phật tử các chùa thương mến.

WNTN (5).jpg

Tặng quà chúc mừng

WNTN (7).jpg

Thực hiện chương trình công tác Phật sự tại chùa Khánh Sơn năm 2010, nhận thấy ngôi nhà của anh Lý Ngọc Hùng đã đến thời kỳ hư hoại, không thể chống chọi với gió táp mưa sa, bản thân anh Hùng không đủ khả năng để sửa chữa lại vì kinh tế eo hẹp, HT.Thích Thiện Sanh đã đứng ra kêu gọi Phật tử chùa Khánh Sơn đóng góp hơn 30 triệu đồng để xây cất ngôi nhà tình thương giúp vợ chồng anh.

WNTN (4).jpg

Trang căn nhà mới

WNTN (6).jpg

Đứng trước ngôi nhà cấp bốn tương đối khang trang, anh Hùng và chị Linh phát biểu hết sức cảm động. Anh Hùng nói: “Nếu không có Sư ông, quý Thầy và Phật tử giúp đỡ thì suốt đời con cũng chưa mơ ước có được căn nhà như thế này”. Chị Linh cũng chân thành cám ơn chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã quan tâm đến gia đình, hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, nuôi hai con ăn học đến nơi đến chốn, tạo dựng hạnh phúc cho các cháu sau này.

HT.Thích Thiện Sanh phát biểu tại buổi lễ và cầu chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử lần lượt tặng quà chúc mừng anh chị Lý Ngọc Hùng - Trần Thị Cao Linh trong niềm vui có được ngôi nhà mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày