Sri Lanka bảo vệ sự trong sáng của kinh điển Phật giáo

GN - Ủy ban Đại tạng kinh Phật giáo Sri Lanka vừa nhóm họp cuối tuần qua để thảo luận các nội dung quan trọng nhằm bảo vệ sự trong sáng của kinh điển Phật giáo tại quốc gia này.

srilanka.jpg


Phiên họp của Ủy ban Đại tạng kinh Phật giáo Sri Lanka

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. Một trong những thông điệp quan trọng được đưa ra là nhà nước Sri Lanka sẽ có những động thái phù hợp để xử lý tất cả những cá nhân, tổ chức có các hoạt động làm phương hại đến Phật giáo.

Cũng tại phiên họp, TT.Anamaduwe Dhamadassi Thero, thành viên Ủy ban cho hay, hiện tại có nhiều thuật ngữ Phật giáo từ kinh tạng Pali được chuyển ngữ sang tiếng Sinhala không chuẩn xác, làm sai nghĩa lời Phật dạy và ảnh hưởng đến công tác hoằng pháp. Cùng với đó, một số đoạn văn trong Đại tạng kinh Phật giáo Sri Lanka cũng bị điều chỉnh theo hướng xa rời tư tưởng Phật giáo.

Dịp này, nhiều ý kiến đề nghị, Ủy ban cần tiến hành các phiên họp tổng thể trong tương lai gần để biện chính lại Đại tạng kinh cũng như đưa ra các hướng dẫn, giải thích thống nhất đối với kinh tạng Phật giáo.

Tâm Nhiên (theo NFS)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày