“Sư giả” đi… khất thực

GNO - Hàng ngày, người dân tại chợ Xóm Mới, chợ tạm Ngô Đức Kế (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thường thấy một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi mặc áo tu hành, chân mang dép Thái Lan đi khất thực.

kh_t th_c t_i ch_ X=m M_i NT .JPG

Đi đứng ngó nghiêng như thế này, không đúng oai nghi khất sĩ

m_t ng²_i =ang =_n cho =_ pn gi_a ch_.JPG

Vào chợ để khất cũng không phải là khất sĩ - Ảnh: Trần Công Thi

Theo quý sư Hệ phái Khất sĩ, khi đi khất, hành giả thường tuân theo các nguyên tắc nhất định. Có khoảng 26 phép đi khất thực của Hệ phái Khất sĩ, trong đó có nguyên tắc rất quan trọng là khi đi bát không được vào chợ, hoặc đứng phía góc chợ, hoặc chen lấn chỗ đám đông… Khi đi khất thực không được chống gậy, mang giày, dép hay che dù... Bên trong mặc áo chừa cánh tay mặt, đầu trần, chân không; bên ngoài phải mặc vấn thượng y trùm kín…

Như vậy, chỉ một vài nguyên tắc quy định đối với người đi khất thực cho thấy người đàn ông trong ảnh chỉ là “sư giả”. Rất mong người dân tín ngưỡng, đặc biệt giới Phật tử cần hiểu rõ, tránh sự lầm tưởng, vô tình tiếp tay cho những người không có tâm trong sáng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Định kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội

Thượng tọa Thích Tâm Định: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Hội trường 25B (phường Hạc Thành), sáng nay, 2-6, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có buổi làm việc, rà soát tổng thể các nội dung chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Thông tin hàng ngày