Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử

Để nhường nơi ăn chốn ở cho hàng trăm sĩ tử, nhiều sư thầy ở chùa Hiển Nam (TP. Quy Nhơn) phải nghỉ ngoài hiên.

Tuy không phải là ngôi chùa lớn nhất TP. Quy Nhơn (Bình Định), nhưng chùa Hiển Nam (tọa lạc ở đường Diên Hồng), là ngôi chùa đầu tiên ở thành phố này tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử.

Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử
 Chùa Hiển Nam là cơ sở tôn giáo đầu tiên ở TP.Quy Nhơn tổ chức tiếp sức mùa thi 

Nằm gần Trường Đại học Quy Nhơn, nơi có hàng chục ngàn sĩ tử dự thi tại điểm trường này, thầy trụ trì Thích Quảng Châu và các đệ tử của chùa cảm thấy mình phải có trách nhiệm tiếp sức cho các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khi về đây ứng thí.

Biết tâm nguyện của thầy Châu, nhiều thiện nam tín nữ trong bổn đạo ở khắp nơi đã chung tay góp công, góp của, góp sức để thực hiện. Anh Út, một đầu bếp nấu chay có tiếng ở Vũng Tàu, hay tin, đã mang nhiều loại thực phẩm chay ra biếu chùa và trực tiếp ở lại để nấu nướng phục vụ.

Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử
Phật tử của chùa chuẩn bị bữa ăn cho thí sinh và phụ huynh 

Từ ngày 30/6 đến nay, ngày nào cũng có khoảng 30 sư thầy, phật tử thường trực tại chùa để chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho thí sinh và phụ huynh đang tá túc tại chùa.

Theo thầy Châu, đầu tiên, chùa dự định đăng ký đón nhận 150 sĩ tử và phụ huynh để chăm lo phục vụ cho chu đáo, nhưng sau đó, nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tìm đến nên nhà chùa cũng rộng cửa đón tiếp. “Có lúc cao điểm chùa đón nhận đến 200 thí sinh, đợt thi thứ 2 này, có 160 em và phụ huynh đang tá túc”, thầy Châu cho biết.

Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử
Tuy chỗ ở còn tạm bợ nhưng cũng bớt đi phần lo toan, gánh nặng cho sĩ tử và phụ huynh 

Do dãy nhà thuyết giảng của chùa đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện, nên để có nơi ăn chốn ở cho thí sinh, nhà chùa đã mua thêm hàng trăm chiếc chiếu cùng mùng màn, chăn gối để kịp thời phục vụ. Nhiều lúc “quá tải”, để đảm bảo chỗ ở cho các thí sinh, nhiều sư thầy trong chùa phải nghỉ ngơi ngoài hiên để nhường chỗ.

Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử
 Bữa ăn của đại gia đình sĩ tử ở Chùa Hiển Nam

Ngoài chỗ ở, nhà chùa còn tạo điều kiện để các sĩ tử ở đây có bữa cơm chay ngon, đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho các em học hành thi cử. Ngoài 3 bữa ăn chính, đêm đến, các sư còn cặm cụi nấu chè sen, chè đậu để các thí sinh tẩm bổ, thức khuya ôn bài.

Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử
 Chùa rất yên tĩnh nên rất thuận lợi cho các sĩ tử ôn bài

Thí sinh Nguyễn Thị Tâm đến từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đây là lần đầu tiên em đi xa một mình. Bước xe xuống Quy Nhơn, em rất ngỡ ngàng, lo sợ nhưng rất may mắn được các anh chị Sinh viên tình nguyện đưa về đây ăn ở sinh hoạt em cảm thấy chẳng khác gì ở nhà mình.

“Thi xong đợt 1, em định về quê rồi sẽ vào thi đợt 2, nhưng thấy điều kiện ăn ở và các sư thầy ở đây rất tốt nên em xin ở lại để tranh thủ ôn bài để thi tiếp đợt 2”, Tâm chia sẻ.

Sư thầy ở ngoài hiên nhường nơi ăn chốn ở cho sĩ tử
Mỗi bữa ăn, thầy Châu đều đến kiểm tra khẩu phần ăn và động viên tinh thần các sĩ tử 

Cô Mai ở Quảng Bình đưa con gái vào Quy Nhơn thi đợt 2 cho biết, các thầy ở đây rất chu đáo, lo cho mẹ con tôi từ miếng ăn giấc ngủ thật là cảm động. “Hàng ngày, lo cho cháu xong, tôi lại xuống bếp phụ giúp với các sư ở chùa để lo bữa ăn cho các cháu”, cô Mai vui vẻ cho biết.   

“Do là năm đầu tiên tổ chức nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, nhưng bổn tự luôn tạo mọi thiện duyên cho các cháu đến lưu trú ổn định, ôn thi, nghỉ ngơi, ăn uống một cách thoải mái để các cháu công thành danh toại”, thầy Châu chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày