Tài hoa Sơn Đồng

Làng Sơn Đồng (Sơn Đồng, huyện Hoài Đức) gắn với nghề tạc tượng thờ đã vài trăm năm. Thợ Sơn Đồng có tâm niệm "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".

Người thợ nâng niu những gốc mít già xù xì - anh Nguyễn Trung Hùng (xóm Hàn, Sơn Đồng) chia sẻ - phủ lên đó những câu chuyện dân gian, tích cổ để hoá thành: Tượng Phật Bà nghìn tay, nghìn mắt; tượng ông Thiện, ông Ác; tượng La Hán”. Nghề này đã thu hút 200 hộ sản xuất với hơn 1.000 lao động, đóng góp gần 50% tổng thu nhập của xã. Năm 2007, Sơn Đồng được TT Sách kỷ lục VN xác lập kỷ lục: Làng nghề tạc tượng và đồ thờ phụng Phật giáo lớn nhất VN.

Tài hoa Sơn Đồng ảnh 1
“Có những pho tượng thờ to, chúng tôi phải ghép từ nhiều gốc mít lại mới thành” - anh Hùng tâm sự
Tài hoa Sơn Đồng ảnh 2
Pho tượng đẹp phải đảm bảo hai yếu tố cơ bản: (sắc) diện và dáng chuẩn
Tạo ra nước sơn phủ là bí quyết riêng của từng hộ làm nghề
Tạo ra nước sơn phủ là bí quyết riêng của từng hộ làm nghề
Tài hoa Sơn Đồng ảnh 4
Nghề thu hút nhiều thanh niên trẻ bởi sự đam mê và thu nhập ổn định
Tài hoa Sơn Đồng ảnh 5
Từ vùng quê xứ Đoài này, tượng thờ Sơn Đồng toả đi khắp nẻo đất Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thời khóa tụng kinh của chư hành giả Tuần huân tu tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Thời khóa một ngày trong Tuần huân tu đầu tiên của chư Tăng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập

GNO - Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm 2025, tại Việt Nam Quốc Tự, nơi đang diễn ra Tuần huân tu Phật lịch 2569 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, sau khi tham gia các chuyên đề, chư hành giả lặng yên khép mình trong những thời khóa nghiêm mật của thiền môn.

Thông tin hàng ngày