Tăng Ni, Phật tử cả nước thực hiện nhiều Phật sự có ý nghĩa trong năm 2011

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 26-12, tại TP.HCM, dưới sự chủ trì của HT.Thích Từ Nhơn và HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Ban Thường trực HĐTS Trung ương Giáo hội đã họp phiên cuối năm 2011 và chuẩn bị cho Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VI của Hội đồng Trị sự.

Ông Bùi Thanh Hà - Phó ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến dự Hội nghị.

wwwTb1 (5).JPG

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường trực HĐTS diễn ra hôm nay 26-12

wwwTb1 (3).JPG
wwwTb1 (1).JPG

Sau nghi thức khai mạc, HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự TƯGH, TT.Thích Gia Quang - Phó Tổng tThư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2011 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2012 của toàn Giáo hội, qua đó khẳng định, trong năm 2011, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhiều nhiều sự kiện trọng đại, nổi bật nhất là Đại lễ kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Trung ương Giáo hội và các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

wwwTb1 (2).JPG

Nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS chủ trì Hội nghị

"Đây cũng là năm thứ tư thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm năm nhiệm kỳ VI (2007-2012). Với quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đại hội VI, chương trình hoạt động Phật sự năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm các cấp Giáo hội, ban, viện Trung ương và Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo cấp tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã nỗ lực hoàn thành các công tác Phật sự của Giáo hội", báo cáo khẳng định.

Tiếp theo sau đó, chư tôn đức và quý cư sĩ ủy viên Thường trực HĐTS đã cùng thảo luận, góp ý bổ sung báo cáo và chương trình hoạt động Phật sự 2012 của Giáo hội, lắng nghe tờ trình đề nghị tấn phong giáo phẩm, báo cáo công tác trùng tu xây dựng dãy nhà Tây lang - Văn phòng II TƯGH, thảo luận và thông qua việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS thay thế HT.Thích Thanh Tứ vừa viên tịch và các vấn đề liên quan đến công tác pháp chế của Giáo hội.

wwwTb1 (4).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn báo cáo các hoạt động của Giáo hội năm 2011

wwwTb1 (7).JPG

Ông Bùi Thanh Hà (ảnh dưới) và chư tôn đức phát biểu tại Hội nghị

wwwTb1 (6).JPG

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Hà đánh giá cao các hoạt động lợi đạo, ích đời của Giáo hội trong năm 2011. Để các Phật sự quan trọng năm 2012 diễn ra thông suốt, ông Bùi Thanh Hà đề nghị Giáo hội cần phải lưu ý đến việc chỉ đạo công tác Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào cuối năm 2012, rà soát lại công tác nhân sự ở các cấp tổ chức Đại hội; đúc kết kinh nghiệm hoạt động nhiệm kỳ VI để xây dựng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII cho phù hợp với thực tiễn; cần thành lập Tiểu ban sửa đổi Hiến chương nếu quyết định sửa đổi Hiến chương Giáo hội trong lần Đại hội VII (2012-2017) tới đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày