Tăng Ni sinh tốt nghiệp thạc sĩ tại Trung Quốc

GNO - Vào hạ tuần tháng 6 năm 2015, Tăng Ni sinh khóa VI khoa Trung-Nhật-Hàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM du học tại Trung Quốc đã nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ gồm các chuyên ngành khác nhau tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Sư Phạm Thủ Đô, Đại học Dân tộc Trung Ương (Bắc Kinh), Đại học Nam Kinh (Giang Tô).

ANH BK (1).jpg

Tăng Ni sinh nhận lẵng hoa chúc mừng của TT.Thích Đồng Văn

Theo đó, nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc (Bắc Kinh) có ĐĐ.Thích Nguyên Tâm, chuyên ngành Tôn giáo học; SC.Thích nữ Minh Hiếu, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế;

Tại Đại học Sư Phạm Thủ đô (Bắc Kinh) có SC.Thích nữ Nhật Lễ, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế; tại Đại học Dân tộc Trung Ương (Bắc Kinh) có SC.Thích nữ Ngân Liên, chuyên ngành Văn hóa Lịch sử và SC.Thích nữ Thuận Liên, chuyên ngành Tôn giáo học;

Tại Đại học Nam Kinh (Giang Tô) có SC.Thích nữ Huệ Hoàn, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế.

ANH BK (4).jpg

Trong niềm vui ngày tốt nghiệp thạc sĩ

Trong buổi lễ, Tăng Ni du học sinh đã được nghe lời chúc mừng đầy cảm động của TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Viên Giác, người đã bảo bọc, dắt dìu rất nhiều Tăng Ni sinh khóa VI khoa Trung Nhật-Hàn Học viện PGVN tại TP.HCM đến Bắc Kinh, Trung Quốc du học.

Dịp này, Thượng tọa cũng gởi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tăng Ni sinh vừa tốt nghiệp cùng với những lời chúc tốt đẹp.

Hải Đạt - Quảng Lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày