Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long

Lễ truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long diễn ra vào sáng ngày 31-10
Lễ truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long diễn ra vào sáng ngày 31-10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại giới đàn Thánh Long (chùa Thánh Long) diễn từ ngày 29 đến 31-10, các giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch đã trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thọ giới vào sáng ngày 31-10.

Ban Tổ chức đã cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thích Thanh Dục làm Đường đầu Hòa Thượng; Thượng tọa Thích Thanh Hòa ngôi Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Thanh Định ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Hội đồng Giới sư Tăng
Hội đồng Giới sư Tăng

Hội đồng Giới sư Ni, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Cầm làm Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni sư Thích Đàm Thoa ngôi Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích Đàm Tuất, ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Hội đồng Giới sư Ni
Hội đồng Giới sư Ni

Các nghi thức truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long đã diễn ra như pháp theo quy củ giới đàn miền Bắc: Giới sư thanh tịnh, giới trường trang nghiêm, giới tử cần cầu giới pháp, đắc giới thể đúng pháp đúng luật.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã khuyến tấn các giới tử vừa thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, biết dụng công hành đạo, trau dồi giới - định - tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh, xứng đáng là sứ giả của Như Lai được thụ nhận và đem chánh pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Đại giới đàn Thánh Long:

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 10 giới tử
Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 10 giới tử
Các giới tử được hỏi về 13 già nạn và 15 khinh già. Mỗi lần tấn đàn có 3 giới tử được vấn nạn và bạch Yết-ma

Các giới tử được hỏi về 13 già nạn và 15 khinh già. Mỗi lần tấn đàn có 3 giới tử được vấn nạn và bạch Yết-ma

Các tân Tỳ-kheo thọ tam y phúc điền và đãy lọc nước
Các tân Tỳ-kheo thọ tam y phúc điền và đãy lọc nước
Các tân Tỳ-kheo lễ tạ Hội đồng Giới sư
Các tân Tỳ-kheo lễ tạ Hội đồng Giới sư
Tân Tỳ-kheo chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Giới sư
Tân Tỳ-kheo chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Giới sư
Có 20 giới tử cầu thọ Tỳ-kheo-ni
Có 20 giới tử cầu thọ Tỳ-kheo-ni
Giới tử Tỳ-kheo-ni tác bạch thỉnh tam sư và chư vị tôn chứng
Giới tử Tỳ-kheo-ni tác bạch thỉnh tam sư và chư vị tôn chứng
Tấn đàn trao giới pháp cho 20 giới tử Tỳ-kheo-ni
Tấn đàn trao giới pháp cho 20 giới tử Tỳ-kheo-ni
Giới tử Ni đến đại Tăng cầu chính pháp

Giới tử Ni đến đại Tăng cầu chính pháp

Các giới tử Tỳ-kheo-ni thọ tam y

Các giới tử Tỳ-kheo-ni thọ tam y

Các giới tử tân Tỳ-kheo-ni lễ tạ đại Tăng
Các giới tử tân Tỳ-kheo-ni lễ tạ đại Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày