Thái Bình: Gần 400 sinh viên về chùa tu một ngày

GNO - Gần 400 tân học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thái Bình hôm qua, 28-8 đã về chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tu học một ngày nhân tuần lễ sinh hoạt đầu khóa học.

IMG_9539.JPG


Trong giờ thiền tập

Trong một ngày tu tập, các bạn đã được nghe các chia sẻ giáo lý nhà Phật của thầy trụ trì Thích Thanh Định, ĐĐ.Thích Nhuận Tâm, SC.Thích nữ Tịnh Nhân. Thông qua đó, các bạn đã hiểu thêm về phương pháp tu đời sống chính niệm, an vui trong Phật giáo, hiểu thêm về bốn ơn trọng và bổn phận của người con, người sinh viên trong thời đại hiện nay.

Nhân dịp này, các bạn đã tổ chức lễ cài hoa hồng, tụng kinh Vu lan hồi hướng công đức cho thất tổ cửu huyền, cha mẹ quá vãng siêu sinh Tịnh cảnh, cha mẹ hiện tiền được an vui, hạnh phúc.

IMG_9635.JPG


Lần đầu được cài hoa hồng trong niềm xúc động

Trong lời đạo từ nhân lễ cài hoa hồng, TT.Thích Thanh Định chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ Vu lan, mong các bạn cần noi theo gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên - phấn đấu học tập thật tốt để không phụ công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô.

Xen kẽ trong chương trình “Hoa hồng cài áo” là các bài hát về cha mẹ: “Mẹ tôi”, “Con nợ mẹ”, “Lòng mẹ”, “Bông hồng cài áo”… làm không khí buổi lễ thêm phần lắng đọng, đi vào lòng người với niềm xúc động.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày