Thái Lan: Tổ chức lễ Vu lan báo hiếu cho kiều bào

GNO - Chiều 27-8 vừa qua, tại chùa Cảnh Phước (Wat Samananamborihan, Bangkok); Hội Tăng Ni sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) cùng Chư tôn đức Tăng Ni Làng Mai kết hợp với Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt (VLK Center), Hội Người Thái gốc Việt, Hội Doanh nhân Thái – Việt  đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu cho những kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan.

vulancanhhuoc (2).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Kính Chiếu, Tăng trưởng An Nam tông tại Thái Lan, Trụ trì chùa Phổ Phước; HT.Thích Minh Ân, Trợ lý Tăng trưởng, Trụ trì chùa Khánh Vân; Chư tôn đức Tăng Ni hiện đang du học tại Thái Lan, Tăng thân Làng Mai, đại điện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đại diện Hội Văn hóa Thái-Việt cùng hơn 200 bà con kiều bào, doanh nhân, Phật tử, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

vulancanhhuoc (3).JPG

Chư Tăng Việt Nam dự lễ

Tại buổi lễ, ban Tổ chức đã nhắc đến ý nghĩa của Lễ Vu Lan, ca ngợi công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Sau những nghi thức tụng kinh và quán niệm, là diễn từ cảm tưởng về đấng song thân, để lại ấn tượng sâu sắc đến với bà con kiều bào đang sinh sống nơi đất khách quê người.

vulancanhhuoc (5).JPG

Phật tử tụng kinh tại buổi lễ

vulancanhhuoc (1).JPG

Lễ cài hoa hồng

Nghi thức cài bông hồng cũng được thực hiện trong không khí trang nghiêm. Những tiết mục văn nghệ do quý Tăng Ni thể hiện hòa phối cùng những nhạc cụ dân tộc đem đến cho kiều bào những giây phút lắng sâu nhớ về cha mẹ và quê hương đất nước.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã thiết lập đàn tràng cầu nguyện Quốc thái dân an - cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn nhằm nhắc nhớ đến tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật.

vulancanhhuoc (4).JPG

Chư Tăng Ni làm lễ theo nghi thức truyền thống Việt Nam

Được biết, đây là năm thứ chín Đại lễ Vu Lan được tổ chức theo nghi thức Phật giáo Việt Nam tại các chùa Việt ở Bangkok-Thái Lan. Đại lễ là dịp để bà con kiều bào bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ đến hai đấng sanh thành; thể hiện tinh thần gắn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của những người Việt xa xứ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày