Thắm thiết đạo tình mùa An cư

Giác Ngộ - Những ngày cuối tháng 6 - 2011 vừa qua, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh cùng lên đường đến thăm 27 điểm an cư cấp thành và các quận, huyện. Trong không khí của mùa tịnh tu, cuộc gặp gỡ giữa các bậc trưởng lão với chư hành giả an cư khắp nơi diễn ra ấm áp và thắm thiết đạo tình, nối kết các thế hệ xuất gia trong tinh thần cộng trụ và hướng đến giải thoát, tự trang nghiêm bản thân bằng việc nỗ lực thực hành giới, định, tuệ; góp phần trang nghiêm Giáo hội, trang nghiêm quốc độ.

wwwTtruong (1).JPG

Chư tôn đức đến thăm trường hạ Vĩnh Phước - Q.12
trong cơn mưa nặng hạt

Đến và đi đều giản dị

Đúng như kế hoạch, sáng 21-6, đoàn chư tôn đức Thành hội thăm viếng các trường hạ gồm 14 vị do HT.Thích Trí Quảng,  Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Trị sự Thành hội làm trưởng đoàn lên đường đến các địa điểm an cư đã định. Tham gia đoàn là toàn thể chư tôn đức Phó ban Trị sự và thành viên Ban Tăng sự. Cứ như thế, đúng 6 giờ sáng mỗi ngày, đoàn xuất phát từ Tổ đình Ấn Quang (Văn phòng Thành hội) trên một chiếc xe chung theo sự chỉ đạo của Hòa thượng trưởng đoàn. Hiếm có dịp mà chư tôn đức Trưởng và các Phó ban Trị sự Phật giáo thành phố lại hiện diện đông đủ trên cùng một phương tiện vận chuyển, liên tục 3 ngày liền như vậy.

Có tháp tùng và cùng ngồi trên xe mới cảm nhận hết sự giản dị của các bậc giáo phẩm mà tuổi đời đã bước vào hàng “thất thập cổ lai hy”. Đoàn đi tranh thủ, chỉ báo trước các hạ trường giờ đến và cũng không câu nệ về hình thức đón rước, tiếp đãi. Tại mỗi điểm đến, chư tôn đức lưu lại trong vòng 30 phút để lắng nghe báo cáo tình hình tu học của các hành giả sở tại, sau đó vấn an sức khỏe, sách tấn tu học và cúng dường tài vật. Sau các nghi thức ngắn gọn là những lời thăm hỏi ân cần về điều kiện sinh hoạt, về những khó khăn và cả những thuận lợi trong hơn  tháng đầu của mùa An cư PL.2555.

wwwTtruong (2).JPG

Chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh

Có nơi như tại Tổ đình Giác Lâm - Q.Tân Bình, đoàn đến đúng vào giờ ngọ, chư hành giả đang thực hành nghi thức quá đường, Hòa thượng trưởng đoàn và chư tôn đức đã chỉ dạy Ban chức sự hạ trường không quá bận tâm về việc cung nghinh, chỉ cử đại diện báo cáo tình hình tu học và cứ để đại chúng theo thời khóa thọ trai. Và sau khi thăm hỏi, cúng dường, đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình giữa trời nắng gắt. Hay như tại hạ trường chùa Vĩnh Phước - Q.12, dù cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống nhưng chư tôn túc vẫn cố gắng quang lâm và hiện diện với chư Ni đa phần còn khá trẻ đang miên mật an cư tại đây. Giữa giây phút ấy, lời nhắc nhở Ni chúng về việc dụng công tu tập, chuyển hóa thân tâm để tiếp cận với quả vị giải thoát và làm lợi lạc tha nhân của chư tôn đức như tiếp thêm năng lượng cho chư hành giả trẻ tuổi.

Tất cả vì sự vun trồng giới đức

Hầu hết các quận, huyện mà đoàn đến đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tu học của chư hành giả an cư. Ở những nơi mà hạ trường được mở thường xuyên như: Vĩnh Nghiêm - quận 3, tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh, tịnh xá Ngọc Phương - Gò Vấp, chùa Vĩnh Phước, Kim Liên - Quận 4, Long Phước - quận 9… việc tu học, sinh hoạt của chư Tăng Ni đã đi vào nề nếp và quy củ dù phải tiếp nhận lượng hành giả đông đảo hơn năm trước. Thời khóa tu học tại các hạ trường này đều được đảm bảo khi đa phần đều bắt đầu từ 3 giờ 30 sáng và kết thúc việc hành trì vào 22 giờ mỗi ngày, thời gian còn lại là chỉ tịnh. Trong đó, trường hạ Vĩnh Phước năm nay tổ chức học tập trên lớp và dành toàn bộ thời gian trong một ngày để các hành giả sám hối, lễ lạy và trì tụng các bộ kinh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở những hạ trường có khoảng 100 hành giả trở lên thì điều kiện sinh hoạt có khó khăn hơn một chút vì sự cúng dường của Phật tử thập phương giảm sút do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế. Ni sư Thích nữ Lệ Thuận - trụ trì chùa Kim Sơn - Phú Nhuận, ngôi chùa đang tổ chức khóa an cư cấp thành cho biết, dù là trường hạ cấp thành phố nhưng sự cúng dường, hỗ trợ hành giả năm nay giảm đi nhiều và điều đó cũng làm cho Ban chức sự có đôi lúc lo âu. “Tuy vậy, Ban chức sự vẫn cố gắng khắc phục và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sự tu học của 136 hành giả. Ngay trước khi vào hạ, chúng tôi đã cho lót lại nền khu tầng hầm để bố trí lớp học và đóng thêm 100 bàn học cá nhân cho mỗi hành giả. Song song đó, Ban chức sự nội thiền luôn duy trì các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để hành giả có sức khỏe tu tập trong 3 tháng”, Ni sư Lệ Thuận khẳng định.

wwwTTha (7).JPG

HT. Thích Tịnh Hạnh thăm hỏi chư tôn đức Ni khất sĩ

Riêng các trường hạ ở vùng xa thì có khó khăn hơn nhưng đều trong một tâm tưởng đầu tư sự tu học. Tại chùa Phước Hòa - huyện Củ Chi năm nay có 66 chư Tăng tu học và là trường hạ nằm xa trung tâm thành phố nhất. Khi phát nguyện tổ chức an cư cho chư Tăng trong huyện, ĐĐ.Thích Quảng Tánh - trụ trì và cũng là Thư ký Ban Đại diện đã gấp rút dỡ bỏ dãy Tăng phòng bằng tranh cũ kỹ để tạm xây một dãy nhà Tăng lợp tôn thoáng mát cho toàn thể hành giả yên tâm tu học. Vì các hành giả tại đây đa phần lớn tuổi nên hạ trường cũng giảm bớt giờ học tập các môn chuyên sâu, mà chủ yếu mời giảng sư thuyết trình chuyên đề và tăng cường các khóa tụng niệm. Sự linh hoạt này đã được chư tôn túc lãnh đạo Thành hội trong chuyến viếng thăm đánh giá khá cao.

Chính sự quan tâm của các cấp Giáo hội mà mùa an cư năm nay, hành giả về các hạ trường khá đông. Ở đó có những tấm lòng thơm thảo với việc tu trì dù gặp nhiều trở ngại và ĐĐ.Thích Thiện Mẫn - hành giả an cư tại chùa Phước Hòa là trường hợp như thế. Thầy hiện đang trụ trì chùa Phước Lâm cách hạ trường 20km. Dù nhất Tăng nhất tự nhưng thầy vẫn giữ hạnh nguyện nhập chúng tu học, giao chùa cho Phật tử trông coi. Cứ nửa tháng, thầy lại xin phép hạ trường 1 ngày để về hướng dẫn khóa tu tại chùa. Việc làm này đã diễn ra hơn 20 năm qua và mùa hạ này cũng thế.

HT.Thích Viên Giác, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội:

“Sau khi dành 3 ngày thăm viếng tất cả các hạ trường, dưới góc độ của ngành Tăng sự, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các hạ trường tổ chức tu học khá tốt, có quy củ, nề nếp theo quỹ đạo chung mà Thành hội Phật giáo đã triển khai. Trong đó, cơ sở vật chất phục vụ cho việc sinh hoạt, tu học của mỗi hành giả đều được chỉnh trang lại hoàn thiện và thể hiện sự đáp ứng các nhu cầu hàng ngày. Riêng chư tôn đức Thành hội cũng đã cố gắng đến hết các hạ trường để thăm viếng từng hành giả. Điều đó có ý nghĩa khích lệ cho sự tu học của các hạ trường rất lớn”.

Phật giáo thành phố đang trải qua một mùa an cư tịnh tu và hứa hẹn nhiều lợi lạc bởi sự chăm lo, quan tâm của các cấp Giáo hội và của những nỗ lực tự bản thân của trên 5.000 hành giả trải đều khắp các quận huyện.

Hinh  (2).JPG

Thăm Trường hạ chùa Kiêm Sơn - TP.HCM

Sự thăm viếng của chư tôn đức lãnh đạo Thành hội đã thể hiện những quan tâm sâu sắc của Giáo hội đến đời sống, đặc biệt là đời sống tu tập tâm linh của Tăng Ni. Việc làm này, qua những gì thể hiện mà chúng tôi quan sát được, đã thể hiện không chỉ trách nhiệm mà còn thể hiện đạo tình thắm thiết, tạo nên mối liên kết giữa mỗi Tăng Ni với Giáo hội, giữa thế hệ niên trưởng với thế hệ trẻ… Chính điều đó đã làm nên chất keo gắn chặt các thành viên trong cộng đồng Tăng Ni tại thành phố chịu nhiều tác động nhất của các trào lưu xã hội, giúp chư vị Tăng Ni tăng trưởng đạo tâm, phát huy đạo lực để phát triển Tăng đoàn ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

GNO - Từ 16-4 đến 2-5, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (H.Tam Nông, Đồng Tháp) cùng các Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức nhiều chuyến xe tải, sà lan vận chuyển nước ngọt đến vùng bị hạn mặn tại 3 tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và Bến Tre để hỗ trợ bà con sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống…

Thông tin hàng ngày