Tháng Giêng thưởng thức buffet chay ở nhà hàng

GNO - Rằm tháng Giêng năm Bính Thân, nhiều nhà hàng chay TP.HCM tổ chức buffet chay phục vụ cho Phật tử và thực khách ưa thích ẩm thực chay.

Tại nhà hàng Thiện Duyên và Metropole có không gian thân thiện với môi trường, an tịnh với chủ đề riêng gần gũi để gia đình, nhóm bạn sum họp thưởng thức món chay trong tháng Giêng này.

 
mon-chay-ngon-thien-duyen-am-thuc-chay-sai-gon-5.jpg

Món gỏi cuốn hấp dẫn tại Nhà hàng Thiện Duyên

*Nhà hàng chay Thiện Duyên tọa lạc trong khuôn viên Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP. HCM) với sức chức trên 500 chỗ ngồi, không gian gần gũi là điểm hẹn văn hóa ẩm thực của chư Tăng Ni, Phật tử và các giới.

Trong tháng Giêng Bính Thân, nhà hàng đặc biệt tổ chức buffet vào hai lần vào ngày mùng 1 và rằm với thực đơn hơn 40 món được chế biến tinh tế từ những thực phẩm rau củ tươi ngon và an toàn. Giá vé: 190.000 VNĐ/vé.

*Tại Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM) tổ chức Sài Gòn những món chay với chủ đề Sắc xuân từ ngày 17-2 đến hết ngày 9-3 (nhằm ngày mùng 1 tháng Giêng đến ngày 1 tháng Hai năm Bính Thân).

 0635899402577710164.jpg
Chủ đề bufet chay Sắc xuân tại Metropole

Chương trình buffet chay tối Sắc xuân Bính Thân (từ 17 giờ 30 đến 21 giờ) với hơn 65 món chay mới lạ, hấp dẫn, được thay đổi mỗi ngày. Giá vé: người lớn 260.000 đồng/vé, trẻ em 120.000 đồng/vé.

Nhà hàng cũng có chương trình khuyến mãi, cắt quảng cáo trên Báo Giác Ngộ số Tân niên sẽ được giảm 15% giá vé hoặc khi mua từ 4 vé trở lên, thực khách sẽ được tặng 1 phiếu chụp hình miễn phí, vào các ngày đặc biệt được tặng ảnh lấy liền tại Metropole.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày